08:20 16/08/2012

Gia Lai: 14 tháng tù cho kẻ đòi nợ thuê

Để gây sức ép, Thắng gọi điện cho Ngô Văn Thuận và Mai Đặng Tài đến và đã đánh đập bằng tay chân, đồng thời dùng kìm đe dọa, uy hiếp ông Lai và bà Chung phải ghi giấy chuyển nợ cho hắn.

Ngày 16/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án phạt bị can Ngô Văn Thuận, SN 1987, 14 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.


Ngô Văn Thuận là đồng phạm trong vụ án đã bị khởi tố ngày 29/6/2011 nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 28/3/2012 mới ra đầu thú.


Trước đó, ngày 21/11/2010, Thuận (trú tại tổ 9, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku - Gia Lai) đã cùng với Nguyễn Mạnh Thắng và Mai Đặng Tài bắt giữ và đánh đập ông Chu Văn Lai và bà Võ Thị Kim Chung cùng trú tại TP.Pleiku để ép buộc ghi giấy nợ.


Biết ông Lai và bà Chung có nợ bà Trần Thị Xê hơn 67 tỉ đồng, Thắng đã tự nhận với bà Xê là nhà báo, có quan hệ rộng nên có thể đòi được nợ thay cho bà Xê.


Khoảng 20h hôm xảy ra vụ việc, Thắng chủ động gọi điện cho ông Lai và bà Chung đến quán cà phê, nói với hai ông bà Lai, Chung rằng số tiền hơn 67 tỉ đồng đó là do bà Xê mượn của Thắng, nên yêu cầu hai ông bà ghi giấy nợ cho y.


Bị cáo Ngô Văn Thuận tại phiên tòa.


Để gây sức ép, Thắng gọi điện cho Ngô Văn Thuận và Mai Đặng Tài đến và đã đánh đập bằng tay chân, đồng thời dùng kìm đe dọa, uy hiếp ông Lai và bà Chung phải ghi giấy chuyển nợ cho hắn.


Sau hơn 1giờ ép buộc không thành, Thắng và đồng bọn đã ép ông Lai, bà Chung đến một lô trồng cao su vắng vẻ để tiếp tục giữ, đe dọa, đánh đập và uy hiếp. Đến khoảng 23h, bọn chúng mới thả hai ông bà về.


Trên đường về, Thắng đưa Thuận và Tài 10 triệu đồng nói là tiền để uống nước, sau đó giải tán.


Nguyễn Mạnh Thắng và Mai Đặng Tài đã nhanh chóng bị cơ quan Công an bắt giữ và bị Tòa án tuyên phạt ngày 23/3/2012 về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, với mức án lần lượt là 14 và 12 tháng tù giam.



Quang Thái

Chú thích ảnh:

Ảnh 1: Bị cáo Ngô Văn Thuận tại phiên tòa sơ thẩm.