01:17 16/01/2017

Giá hoa cúc Đà Lạt tăng vọt

Dù chưa vào chính vụ hoa Tết nhưng giá hoa cúc tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tăng vọt, ngang với giá hoa Tết 2016.

Hoa cúc Đà Lạt được giá cao dù chưa vào chính vụ hoa Tết 2017.

Nguyên nhân do nhu cầu thị trường tiêu thụ mạnh trong khi lượng hoa đang trong thời kỳ cho thu hoạch khá ít.

Khảo sát tại một số vùng trồng hoa cúc truyền thống của Đà Lạt như làng hoa Hà Đông, làng hoa Thái Phiên, xã Xuân Thọ…, giá hoa cúc cắt cành hiện đang được bán với mức từ 2.400 - 3.000 đồng/cành.

Trong đó, hoa cúc đại đoá, kim cương có giá cao nhất từ 2.800 - 3.000 đồng/cành, bình thường khoảng 1.800 - 2.000 đồng/cành. Tương tự, các loại cúc chùm cũng được bán với giá cao hơn 3-4 lần so với bình thường, dao động từ 2.000 - 2.400 đồng/cành.

Theo một số nhà vườn, dịp này lượng hoa cúc Đà Lạt đang cho thu hoạch khá ít do hầu hết người dân tập trung cho vụ hoa Tết trong khi nhu cầu tiêu thụ đang tăng cao.

Dự đoán trong vài ngày tới, giá hoa vẫn còn giữ mức cao khi bắt đầu vào cao điểm thu hoạch hoa cho ngày 23 tháng Chạp và chính vụ hoa Tết 2017.

Anh Trần Văn Luyện (làng hoa Hà Đông, phường 8, Đà Lạt) cho biết, hiện nay lượng hoa cúc khá hiếm, các thương lái đòi mua thêm nhưng nhiều vựa không đủ hoa cung cấp cho bạn hàng.

Theo thống kê, vụ hoa Tết Nguyên đán 2017, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 2.000 ha hoa các loại. Riêng thành phố Đà Lạt có trên 1.000 ha; trong đó, có khoảng 500 ha hoa cúc cắt cành các loại phục vụ cho thị trường Tết. Diện tích này được trồng tập trung tại các làng hoa như Hà Đông, Thái Phiên, Xuân Thành…

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)