10:17 27/10/2012

Giả gãy chân để cướp tài sản

Anh Bắc 2 lần liên tiếp bị kẻ gian cướp tài sản bằng thủ đoạn giả gãy chân, bọn cướp đã lấy của anh tổng cộng 31 triệu đồng.

Anh Bắc 2 lần liên tiếp bị kẻ gian cướp tài sản bằng thủ đoạn giả gãy chân, bọn cướp đã lấy của anh tổng cộng 31 triệu đồng.

 

Anh Nguyễn Văn Bắc (ngụ quận 2, TP HCM), bức xúc kể lại: Trong 7 ngày, anh Bắc 2 lần bị cướp trên xa lộ Hà Nội. Gần đây nhất, lúc 11h ngày 24/10, khi anh Bắc chạy xe gắn máy BKS 57X-4675 đi từ trên cầu Rạch Chiếc vòng xuống phía dưới chân cầu để rẽ vào khu dân cư Bắc Rạch Chiếc thì bất ngờ bị 5 thanh niên (khoảng 25-40 tuổi, mặt mày bặm trợn) đi trên 5 xe gắn máy bủa vây.

 

Ngay lập tức, một đối tượng hô to: "Gãy chân tao rồi". Khi đó, anh Bắc chưa kịp phản ứng thì bị hai đối tượng chạy xe gắn máy "kè" sát bên người móc túi quần cướp đi 11 triệu đồng. Lúc này, anh Bắc tri hô: "Cướp, cướp…" thì bị bọn chúng dùng chân đạp nạn nhân té xuống đường rồi rồ ga tẩu thoát khỏi hiện trường.

 

Trước đó, khoảng 7h sáng 17/10, anh Bắc điều khiển xe gắn máy trên lưu thông theo hướng từ ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) đến ngã tư Thủ Đức (quận Thủ Đức). Khi vừa qua cầu Sài Gòn, bất ngờ bị 4 đối tượng đi trên hai xe gắn máy cùng thủ đoạn tương tự cướp đi 20 triệu đồng. Tất cả số tiền trên anh Bắc dùng để trả cho công nhân xây dựng công trình trong khu dân cư Bắc Rạch Chiếc.

 

 

Theo cand.com.vn