02:08 01/02/2012

Giá dừa ở Bến Tre giảm không phải do thuế

Nhiều ý kiến của đại biểu các huyện phản ánh người dân rất bức xúc vì giá dừa giảm mạnh từ cuối năm 2011, ảnh hưởng đến thu nhập trong dịp Tết, mà nguyên nhân được bà con cho là tỉnh thu thuế xuất khẩu dừa nguyên liệu 3%.

Ngày 31/1, tại cuộc họp báo cáo tình hình Tết Nhâm Thìn 2012 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức, nhiều ý kiến của đại biểu các huyện phản ánh người dân rất bức xúc vì giá dừa giảm mạnh từ cuối năm 2011, ảnh hưởng đến thu nhập trong dịp Tết, mà nguyên nhân được bà con cho là tỉnh thu thuế xuất khẩu dừa nguyên liệu 3%.

Phát biểu làm rõ việc này, ông Trần Văn Hữu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền để người trồng dừa hiểu rõ. Nguyên nhân làm cho giá dừa giảm mạnh từ 10.000 đồng/quả còn 4.000 đồng/quả là do giá cơm dừa nạo sấy xuất khẩu từ 2.800 USD/tấn giảm xuống còn 1.600 – 1.800 USD/tấn. Cơm dừa nạo sấy là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Bến Tre. Mỗi năm tỉnh tiêu thụ hàng trăm triệu quả dừa nguyên liệu. Mặt khác, theo Hiệp hội dừa Bến Tre, các nước trong khu vực và cả Bến Tre trúng mùa dừa đã làm cho giá dừa giảm mạnh. Vậy giá dừa giảm không phải do tỉnh thu thuế xuất khẩu dừa nguyên liệu 3% như người dân hiểu nhầm.
Năm 2011, để hạn chế xuất khẩu dừa nguyên liệu, Bến Tre đã đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh thuế suất xuất khẩu dừa từ 0% lên 5% và được đồng ý nâng thuế suất xuất khẩu dừa nguyên liệu lên mức 3%, áp dụng từ tháng 5/2011 và do Hải quan thu.

Văn Trí