08:07 03/08/2015

Gia đình Mullar Omar không chấp thuận tân thủ lĩnh Taliban

Gia đình của cố thủ lĩnh Taliban Mohammad Omar không ủng hộ tân thủ lĩnh Akhtar Mohammad Mansour và muốn người kế nhiệm phải do các nhân vật kỳ cựu của nhóm này lựa chọn.

Ngày 2/8, gia đình của cố thủ lĩnh Taliban Mohammad Omar không ủng hộ tân thủ lĩnh Akhtar Mohammad Mansour và muốn người kế nhiệm Omar phải do các học giả Hồi giáo và nhân vật kỳ cựu của phong trào này lựa chọn.

Một người dân Afghanistan cầm trên tay tờ báo đưa tin về tân thủ lĩnh Taliban Akhtar Mohammad Mansour tại Kabul ngày 1/8. Ảnh: AFP


Thông điệp ghi âm mà các nguồn tin Taliban nói là của em trai Omar - Abdul Manan cho biết gia đình của Omar không thề trung thành với Mansour và cũng không muốn đưa ra lựa chọn của họ do có những bất dồng.

Mansour đang phải đối mặt với sự phản đối trong nội bộ Taliban, trong đó có Manan và Yaqoob - con trai của Omar, 2 nhân vật nằm trong số hơn 10 thành viên Taliban rời cuộc họp giới lãnh đạo tổ chức này hôm 29/7 ở Quetta, thành phố miền Tây Pakistan.

Cùng ngày, mạng lưới Haqqani thuộc Taliban ra tuyên bố cho biết Jalaluddin Haqqani, người sáng lập mạng lưới phiến quân ở Afghanistan tan này, ủng hộ tân thủ lĩnh Akhtar Mansour.

TN (theo Reuters)