09:04 03/09/2018

Gia đình hơn 50 năm làm lồng đèn truyền thống ở TP Hồ Chí Minh

Mỗi năm đến dịp Trung thu, gia đình ông Nguyễn Trọng Thành với hơn 50 năm làm lồng đèn truyền thống tại làng nghề Phú Bình (quận 11, TP Hồ Chí Minh) lại hối hả sản xuất hàng nghìn lồng đèn để cung ứng ra thị trường. 

Chú thích ảnh
Hiện nay, chỉ còn 2 anh em ông Nguyễn Trọng Thành và ông Nguyễn Trọng Bình nối nghiệp từ bố mẹ.
Chú thích ảnh
Những chiếc đèn lồng trung thu với nhiều hình dáng đều được làm thủ công. 
Chú thích ảnh
Công đoạn làm khung lồng đèn.
Chú thích ảnh
Công đoạn dán giấy kiếng vào khung.

Chúng tôi tìm đến nhà của ông Nguyễn Trọng Thành (50 tuổi) trong một buổi sáng tháng 8 để tìm hiểu về nghề làm lồng đèn giấy kiếng truyền thống. Căn nhà của ông nằm sâu trong con hẻm nhỏ số 49 đường Trịnh Đình Trọng (quận 11, TP Hồ Chí Minh). Trong những ngày này, gia đình ông đang hối hả sản xuất các loại lồng đèn để kịp giao cho khách. 

Chú thích ảnh
Căn nhà của ông Thanh rộn ràng âm thanh phát ra từ các công đoạn làm lồng đèn.
Chú thích ảnh
Chiếc đèn kéo quân với bài thơ về chị Hằng.

Ông Thành cho biết: "Bố mẹ tôi từ Nam Định vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và lập nghiệp với nghề làm lồng đèn, đến nay gia đình đã trải qua hơn 50 năm, tôi là thế hệ thứ 2 làm nghề. Mỗi năm vào mùa Trung thu, gia đình sản xuất hàng nghìn sản phẩm. Bắt đầu tháng 1, tháng 2 là chuẩn bị nguyên liệu trước, cho đến tháng 7 là tập trung vẽ sản phẩm rồi giao hàng cho khách". 

Chú thích ảnh
Công đoạn vẽ đèn là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mẫn và có hoa tay.
Chú thích ảnh
Ông Thành đang vẽ thân hình con rồng.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Trọng Bình gắn quả bóng nhựa vào đầu rồng, tượng trưng cho hình ảnh rồng phun châu nhả ngọc. Đây là công đoạn cuối cùng hoàn thành sản phẩm.

“Để làm làm ra một sản phẩm lồng đèn phải trải qua 4 công đoạn: Công đoạn chọn tre, chẻ tre, làm khung; cắt giấy; vẽ lên giấy kiếng; trang trí. Trong đó, khâu khó nhất là khâu làm khung rồi cho đến khâu vẽ sao cho phải giống, đẹp, sạch sẽ và sắc nét”, ông Thành chia sẻ. 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Trọng Thành bên cạnh con rồng sau khi hoàn chỉnh.
Chú thích ảnh
Khâu vẽ lên giấy kiếng đòi hỏi sao cho phải giống, đẹp, sạch sẽ và sắc nét.

Theo ông Thành, sản phẩm của gia đình chủ yếu là các con thú như: Rồng, thỏ, công, phụng, đèn kéo quân… Riêng chủ đề biển đảo, gia đình cũng có làm nhưng với số lượng ít vì làm tàu thường phải có chỗ để. Mỗi chiếc lồng đèn có giá từ 10.000 - 200.000 đồng tùy theo kích cỡ lớn nhỏ. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ông Bình đang làm khung chiếc lồng đèn hình con thỏ cao hơn 1m, dài hơn 3m.

Cũng theo ông Bình, những năm gần đây thị trường bắt đầu quay trở lại dùng đèn lồng truyền thống nhiều, đó là một tin vui cho làng nghề Phú Bình. Năm nay, gia đình nhận được khoảng 4.000 đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp lớn trong nước và một số Việt kiều ở Canada, Mỹ.

Chú thích ảnh
Những chiếc lồng đèn sau khi hoàn thành được ông Bình treo trong nhà để chờ khách tới nhận hàng.
Chú thích ảnh
Đèn lồng có nhiều hình dáng khác nhau, như đèn hình cá chép...
Chú thích ảnh
... đèn hình con công...
Chú thích ảnh
...và những chiếc thuyền.
Mạnh Linh/Báo Tin tức