10:23 18/10/2011

Giá điện ở châu Âu sẽ tăng mạnh

Trong dự thảo báo cáo đánh giá ảnh hưởng của các chính sách năng lượng, dự kiến được công bố chính thức vào cuối năm nay, Ủy ban châu Âu (EC) nhận định, châu Âu sẽ phải đối mặt với tình trạng giá điện tăng cao trong ít nhất 20 năm tới

Trong dự thảo báo cáo đánh giá ảnh hưởng của các chính sách năng lượng, dự kiến được công bố chính thức vào cuối năm nay, Ủy ban châu Âu (EC) nhận định, châu Âu sẽ phải đối mặt với tình trạng giá điện tăng cao trong ít nhất 20 năm tới, đồng thời dự báo sự bùng nổ về số lượng nhà máy phong điện trong thời gian tới, góp phần đẩy giá điện lên cao nữa.

Theo dự thảo báo cáo mang tên "Lộ trình Năng lượng đến năm 2050" của EC, các nhà máy phong điện sẽ trở thành nguồn cung cấp điện lớn nhất cho các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2050, vượt qua cả các nhà máy nhiệt điện vận hành bằng than và điện nguyên tử.

Như vậy, cho đến thời điểm đó, các nhà máy phong điện sẽ sản xuất ra 49% nguồn cung điện ở EU, từ mức 5% hiện nay. EC cho rằng các cơ sở sản xuất điện mới sẽ đòi hỏi các khoản chi phí rất lớn, do đó giá điện trung bình cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp sẽ tăng mạnh từ năm 2020 - 2030 và giá điện tăng cao nhất sẽ xảy ra sau năm 2030 nếu các nguồn điện tái sinh mới chiếm phần lớn trong sản lượng điện năng. Theo dự báo của EC, giá điện trung bình của các hộ gia đình có thể sẽ tăng hơn 100% vào năm 2050, nhưng nếu điện hạt nhân được sử dụng nhiều hơn và áp dụng công nghệ hấp thụ và xử lý khí cácbon thì mức tăng sẽ chỉ là 43%.

Ngân Bình (P/v TTXVN tại Anh)