12:15 05/12/2011

Giá dầu tiếp tục “nóng”

Đầu phiên giao dịch ngày 5/12, giá dầu châu Á tiếp tục đi lên, trong bối cảnh quân đội Iran cho hay họ đã bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ.

Mở cửa phiên này, giá dầu ngọt nhẹ hay còn gọi là dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giao tháng 1/2012 tăng 33 xu, lên mức 101,29 USD/thùng. Trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 48 xu, lên 110,42 USD/thùng.


Niêm yết giá mới trên bảng tại trạm bán nhiên liệu ở Senlis (Pháp). Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 4/12, giới quân sự Iran cho hay họ đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái của Mỹ tại khu vực gần biên giới giữa Pakixtan và Ápganixtan, đồng thời tuyên bố họ sẽ phản công nếu Mỹ tiếp tục cố xâm nhập vào lãnh thổ của nước này. Người đứng đầu ủy ban kinh tế thuộc Quốc hội Iran cảnh báo rằng giá dầu có thể sẽ tăng lên tới ngưỡng 250 USD/thùng nếu Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ban hành một lệnh trừng phạt mới chống lại Têhêran.

Trong khi đó, giới đầu tư cũng đang thận trọng chờ đợi kết quả cuộc họp cuối ngày 5/12 giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhằm bàn về các kế hoạch giải cứu đồng tiền chung, mở màn cho hàng loạt cuộc gặp mặt quan trọng của giới chức châu Âu trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Minh Trang (Theo AFP)