06:07 16/06/2021

Giá dầu thế giới tăng gần 2% phiên 15/6

Giá dầu thế giới tăng gần 2% lên mức cao nhất trong hơn hai năm vào phiên 15/6, chủ yếu nhờ kỳ vọng nhu cầu năng lượng sẽ phục hồi nhanh trong nửa cuối năm 2021.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại Cotulla, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,13 USD hay 1,6% lên 73,99 USD/thùng. Trước đó cùng phiên, giá loại dầu này đã có lúc đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2019 là 74,07 USD/thùng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,24 USD (tương đương 1,8%) lên 72,12 USD/thùng, sau khi có lúc đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 là 72,19 USD/thùng.

Một yếu tố giúp củng cố đà tăng cho giá dầu là các nhà giao dịch lớn nhất thế giới nhận định giá “vàng đen” sẽ còn duy trì trên 70 USD/thùng, trong khi nhu cầu dự kiến sẽ trở lại mức trước đại dịch COVID-19 vào nửa cuối năm 2022.

Giám đốc điều hành Vitol, ông Russell Hardy, nhận thấy giá dầu dao động trong khoảng 70 - 80 USD/thùng trong phần còn lại của năm 2021. Ông kỳ vọng rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (còn gọi là nhóm OPEC+) giữ kế hoạch kiểm soát nguồn cung, ngay cả khi Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu trong trường hợp Mỹ đồng ý tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân với Tehran.

Giám đốc điều hành Trafigura Jeremy Weir cũng đưa ra đánh giá tương tự, thậm chí nhận định giá dầu có khả năng đạt 100 USD/thùng do lượng dự trữ giảm trước khi nhu cầu dầu trên thế giới đạt đỉnh.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang theo dõi cuộc họp kéo dài hai ngày 15 -16/6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm các tín hiệu về thời điểm ngân hàng trung ương này bắt đầu giảm quy mô các biện pháp kích thích tiền tệ, vốn đã giúp nền kinh tế Mỹ chống chịu qua đại dịch.

H.Thủy (TTXVN)