Giá dầu thế giới tăng 1% trong phiên 18/8, sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine, khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska vào cuối tuần trước đã không đạt được kết quả.
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 75 xu Mỹ, tương đương 1,14%, lên 66,6 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng khoảng 62 xu Mỹ, tương đương 0,99%, lên 63,42 USD/thùng. Trong tuần trước, giá dầu Brent giảm 1,1%, trong khi giá dầu WTI giảm 1,7%.
Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp vào ngày 18/8 tại Nhà Trắng để thảo luận về con đường chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tại cuộc gặp, ông Trump bày tỏ hy vọng cuộc gặp này cuối cùng có thể dẫn đến cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời nói thêm rằng ông tin Putin muốn chấm dứt xung đột.
Trước đó, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska kết thúc mà không có thỏa thuận nào nhằm giải quyết hoặc tạm dừng xung đột, mặc dù ông Trump đã có những cuộc đàm phán phù hợp hơn với Nga về việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình thay vì lệnh ngừng bắn trước.
Trong khi đó, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho rằng Ấn Độ cần ngừng mua dầu thô của Nga - điều đang gây lo ngại về dòng chảy nguồn cung cho thị trường.
Các nhà đầu tư cũng đang dõi theo những tín hiệu về chính sách lãi suất của Mỹ từ những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tại cuộc họp ở Jackson Hole tuần này để có thêm manh mối về thể trạng của kinh tế Mỹ, qua đó đoán định nhu cầu của nước tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới.