Trong phiên giao dịch ngày 13/5, giá dầu thế giới giảm đáng kể khi giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
Bơm xăng tại trạm ở London, Anh. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Kết thúc phiên, giá dầu Brent giảm 2% xuống 105,63 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 1,14%, đóng cửa ở mức 101,02 USD/thùng. Dù vậy, cả hai loại dầu chủ chốt vẫn duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng.
Áp lực lên thị trường gia tăng sau khi bà Susan Collins, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Boston, cho biết, Fed có thể phải nâng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt. Các số liệu công bố cùng ngày cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 4 ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong bốn năm, trong khi lạm phát tiêu dùng tăng mạnh tháng thứ hai liên tiếp và có tốc độ tăng hàng năm cao nhất trong gần ba năm. Lãi suất cao có thể làm tăng chi phí vay, kìm hãm tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu.
Ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích của Rystad Energy, nhận định thị trường dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong tình trạng thắt chặt nguồn cung ít nhất đến hết năm nay.
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng nguồn cung dầu thế giới trong năm nay sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu do xung đột gây gián đoạn sản xuất tại Trung Đông.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 4,3 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với mức giảm 2,1 triệu thùng mà các nhà phân tích dự báo. Thông tin này đã giúp giá dầu phục hồi trong thời gian ngắn, nhưng không đủ để đảo ngược xu hướng giảm của thị trường.