01:08 14/01/2021

Giá dầu thế giới giảm do lo ngại nhu cầu thấp

Giá dầu thế giới giảm trong phiên ngày 13/1 do những lo ngại về số ca mắc COVID-19 gia tăng trên thế giới sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng.

Chú thích ảnh
Bơm xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao dịch ở mức 56,06 USD/thùng, giảm 52 xu Mỹ (0,9%). Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 30 xu Mỹ (0,6%) xuống 52,91 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho biết nhu cầu nhiên liệu đã tăng trở lại sau cú sốc vào mùa Xuân năm 2020 khi đại dịch COVID-19 trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, việc các chính phủ tiếp tục đặt ra các hạn chế về việc đi lại sẽ kìm hãm nhu cầu năng lượng trong nhiều tháng.

Trong khi đó, thị trường đã tìm thấy một số hỗ trợ từ số liệu hàng tuần cho thấy lượng dầu dự trữ tại các kho dầu giảm và hoạt động lọc dầu tăng.

 Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu tại các kho của nước này đã giảm trong tuần thứ năm liên tiếp, giảm khoảng 3,2 triệu thùng trong tuần trước, nhiều hơn so với dự báo giảm 2,3 triệu thùng mà các nhà phân tích của hãng Reuters đưa ra.

Nhà phân tích Phil Flynn của Price Futures Group ở Chicago cho hay các nhà máy lọc dầu đang bắt đầu chứng kiến bức tranh nhu cầu tốt hơn không chỉ ở Mỹ và còn ở nhiều nước khác.

Ở châu Âu, chính phủ các nước đã thông báo các biện pháp phong toả nghiêm ngặt hơn và dài hơn vào ngày 13/1 do biến thể gây dịch COVID lây lan nhanh lần đầu tiên được phát hiện ở Anh và do việc tiêm chủng dự kiến sẽ chưa hỗ trợ nhiều cho việc ngăn chặn dịch bệnh trong 2-3 tháng nữa.

Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong ngày trong hơn 5 tháng, bất chấp việc các biện pháp phong toả, tăng cường kiểm tra và các biện pháp khác được triển khai nhằm ngăn chặn một làn sóng lây nhiễm khác.

Một số nguồn tin thương mại và nhà máy lọc dầu nói với Reuters răng Saudi Arabia sẽ cắt giảm nguồn cung dầu tháng Hai cho ít nhất 3 nước châu Á, thấp hơn so với mức yêu cầu đề ra là ít nhất 4 nước.

Minh Hằng (TTXVN)