06:12 18/06/2019

Giá dầu thế giới giảm, chứng khoán tăng điểm

Giá dầu thô thế giới giảm hơn 1% trong ngày 17/6 sau số liệu kinh tế không mấy lạc quan của Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu trên thế giới yếu đi.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/6, giá dầu Brent Biển Bắc giảm trên 1,7%, xuống 60,94 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ giảm 1,1%, xuống 51,93 USD/thùng.

Chú thích ảnh
Giá “vàng đen” trong cả tuần vẫn giảm do thị trường lo ngại các bất đồng thương mại sẽ làm giảm nhu cầu dầu toàn cầu. Ảnh: THX/TTXVN

Giá "vàng đen" đã giảm khoảng 20% kể từ mức đỉnh điểm ghi nhận trong tháng 4 vừa qua, một phần do những quan ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và số liệu kinh tế đáng thất vọng. Ngân hàng Bank of America Merrill Lynch đã hạ dự báo giá dầu Brent từ mức 68 USD/thùng xuống 63 USD/thùng trong nửa cuối năm 2019, do triển vọng nhu cầu yếu đi. Bên cạnh đó là những lo ngại về tình hình căng thẳng gia tăng ở khu vực Trung Đông sau các vụ tấn công hai tàu chở dầu ở vùng Vịnh Oman hồi tuần trước.

Thị trường hiện đang chờ đợi cuộc họp giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất khác, còn gọi là OPEC+, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tới, để quyết định có tiếp tục gia hạn thỏa thuận cắt giảm giảm lượng (sẽ hết hạn trong tháng này) hay không.

Trong khi đó, hầu hết các thị trường chứng khoán trên thế giới tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 17/6, do các nhà đầu tư thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách của các ngân hàng trung ương Nhật Bản, Anh và nhất là Mỹ diễn ra trong tuần này.

Tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones khép phiên tăng 0,1% lên 26.112,53 điểm, chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,1% lên 2.889,67 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,6% lên 7.845,02 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,4% lên 5.390,95 điểm và chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 tăng 0,1% lên 3.383,21 điểm. Riêng chỉ số chứng khoán ở London và Paris giảm điểm. Tại London (Anh), chỉ số FTSE 100 chốt phiên giảm 0,2% xuống 7.357,31 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 0,1% xuống 12.085,82 điểm.

Phương Hoa (TTXVN)