09:08 07/09/2018

Giá dầu thế giới đảo chiều, giảm hơn 1%

Trong phiên giao dịch ngày 6/9, giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống sau khi số liệu cho thấy lượng xăng dự trữ của Mỹ đã bất ngờ tăng lên trong tuần trước.

Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 95 xu Mỹ (1,3%) và khép phiên ở mức 67,77 USD/thùng. Trong khi giá dầu Brent giảm 77 xu Mỹ, hay 1%, và được giao dịch ở mức 76,50 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ngày 6/9 cho biết lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm hơn mức dự đoán khi hoạt động lọc dầu gia tăng, trong khi lượng xăng và các sản phẩm chưng cất lại tăng lên.

Ngoài thông tin kể trên, tình hình hiện thời nhìn chung đang khá tích cực đối với giá dầu. Thị trường “vàng đen” đang đối mặt với việc nguồn cung từ Iran mất đi ít nhất là 1 triệu thùng/ngày từ đầu tháng 11 tới, khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tehran bắt đầu có hiệu lực. Giá dầu đã tăng 3% kể từ khi chính quyền Mỹ công bố các lệnh trừng phạt này hồi tháng Năm.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) mới đây dự đoán nhu cầu dàu toàn cầu sẽ lần đầu tiên vượt qua mốc 100 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay. 

Bên cạnh đó, Venezuela cũng là một nguy cơ khác đối với thị trường dầu mỏ, khi cuộc khủng hoảng chính trị và rối ren ở đây đã làm sản lượng dầu của nước này giảm 50% trong hai năm qua xuống còn hơn 1 triệu thùng/ngày.

Khánh Ly (TTXVN)