01:16 02/01/2015

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2015

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu tăng nhẹ trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2015, khi các nhà đầu tư phấn khích trước thông tin lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore phiên 2/1, giá dầu tăng nhẹ trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2015, khi các nhà đầu tư phấn khích trước thông tin lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.

Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 2/2015 tăng 56 xu Mỹ, lên 53,83 USD/thùng, còn giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 12 xu Mỹ, lên 57,45 USD/thùng.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Philippines, vùng lãnh thổ Đài Loan và Thái Lan đều đóng cửa nghỉ lễ.

Diễn biến giá dầu vẫn còn là một ẩn số. Ảnh: AFP


Nhà phân tích đầu tư Daniel Ang của Phillip Futures tại Singapore nhận định: Khối lượng giao dịch khá mỏng trong bối cảnh kỳ nghỉ năm mới vẫn chưa kết thúc và mức tăng trên thị trường châu Á có thể do thống kê tích cực về tình hình dự trữ dầu của Mỹ.

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cho hay, lượng dầu thô dự trữ của cường quốc này giảm 1,8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 26/12. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu tăng ở quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô của Mỹ đứng ở mức hơn 9 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong hơn 30 năm qua. Ông Ang cho hay các nhà đầu tư tỏ ra hào hứng với việc sản lượng được duy trì ổn định và không có những lần tăng mạnh trong vài tuần gần đây.

Giá dầu đã giảm khoảng 50% trong năm 2014 do thị trường dư thừa nguồn cung giữa lúc “đầu tàu” Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác giảm tốc, kinh tế Nhật Bản suy thoái, còn kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) gần như đứng yên.


Anh Quân (Theo AFP)