Giá dầu tại thị trường châu Á tăng trong phiên đầu tuần, sau khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, quyết định hoãn kế hoạch tăng sản lượng trong quý I/2026, giúp xoa dịu lo ngại về tình trạng dư cung, dù đà tăng bị hạn chế bởi dữ liệu sản xuất yếu kém tại châu Á.
Bơm xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Kết thúc phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 28 xu Mỹ, tương đương 0,43%, lên 65,05 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 25 xu, tương đương 0,41%, lên 61,23 USD/thùng.
Nhóm OPEC+ hôm 2/11 cho biết sẽ nâng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12/2025, mức tăng tương tự trong hai tháng trước đó. OPEC+ nêu trong thông cáo rằng sau tháng 12, do yếu tố mùa vụ, tám quốc gia trong nhóm này cũng quyết định tạm dừng việc tăng sản lượng trong ba tháng đầu năm 2026.
Ông Warren Patterson, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại ING, nhận định quyết định này phản ánh việc OPEC+ thừa nhận thị trường đang đối mặt với lượng dư cung lớn, đặc biệt là trong đầu năm tới.
Bà Helima Croft, Trưởng chiến lược hàng hóa tại RBC Capital, cũng cho rằng Nga tiếp tục là “ẩn số lớn” về nguồn cung, sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt với hai tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga là Rosneft và Lukoil, cùng các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trong khuôn khổ xung đột tại Ukraine. Bà Croft nhận định, có nhiều lý do để OPEC+ thận trọng, nhất là khi triển vọng cung quý I còn bất ổn và nhu cầu được dự báo suy yếu.
Giá dầu Brent và WTI đều giảm hơn 2% trong tháng 10, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp, rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tháng vào ngày 20/10 do lo ngại dư cung và triển vọng kinh tế ảm đạm khi Mỹ áp thuế mới.
Theo khảo sát của Reuters, các nhà phân tích nhìn chung giữ nguyên dự báo giá dầu, do sản lượng OPEC+ tăng và nhu cầu yếu làm lu mờ rủi ro địa chính trị. Ước tính mức dư cung trên thị trường dao động từ 190.000 đến 3 triệu thùng/ngày.