07:19 16/07/2014

Giá dầu quay đầu đi lên

Giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, nhờ hoạt động mua vào của các nhà đầu tư, sau đà giảm mạnh đêm trước. Chiều cùng ngày, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 8/2014 tăng 46 xu lên 100,42 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1 xu lên 106,03 USD/thùng.

Phiên 16/7, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, nhờ hoạt động mua vào của các nhà đầu tư, sau đà giảm mạnh đêm trước.

Chiều cùng ngày, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 8/2014 tăng 46 xu lên 100,42 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1 xu lên 106,03 USD/thùng.


Trong phiên đêm trước, giá dầu thô ngọt nhẹ đã lần đầu tiên trong hai tháng để tuột mốc 100 USD/thùng; còn giá dầu Brent rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/4.

Theo các nhà giao dịch, việc giá dầu giảm mạnh trong phiên trước đã thúc đẩy hoạt động "săn hàng giá rẻ" của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, thị trường "vàng đen" còn được hỗ trợ bởi thông tin kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh hơn trong quý II/2014.

Trong quý II/2014, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,5%, cao hơn mức dự kiến và cũng cao hơn mức tăng 7,4% của quý I/2014. "Người khổng lồ châu Á" này hiện là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai thế giới. Trong tháng 6/2014, nhu cầu tiêu thụ "vàng đen" của Trung Quốc tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,2 triệu thùng dầu/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 1/2013.

Chuyên gia phân tích Ben Le Brun, thuộc OptionsXpress, nhận định số liệu lạc quan về "sức khỏe" của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể là chất xúc tác đẩy giá dầu Brent lên 108 USD/thùng. Theo chuyên gia này, nhân tố Trung Quốc sẽ có tác động tích cực đối với giá dầu trong ít nhất 24 giờ tới.

Hiện nay, các nhà giao dịch đang chờ đợi báo cáo về dự trữ dầu mỏ của Mỹ để "đo lường" sức tiêu thụ năng lượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo cuộc khảo sát của tạp chí Wall Street, dự trữ dầu thô của Mỹ ước giảm 2,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 11/7.


Trà My(Theo AFP, Reuters)