Giá dầu đi lên trong phiên 4/12 sau khi các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga phát đi tín hiệu về khả năng hạn chế nguồn cung từ nước này.
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Quezon, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN
Bên cạnh đó, sự bế tắc trong các cuộc đàm phán hòa bình cũng làm giảm kỳ vọng về việc dòng chảy dầu Nga sớm trở lại thị trường toàn cầu. Dù vậy, triển vọng dư cung trên thị trường đã kìm hãm đà tăng này.
Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 41 xu (tương đương 0,65%) lên 63,08 USD/thùng vào lúc 13 giờ 59 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 45 xu (0,76%) lên mức 59,40 USD/thùng.
Trong một báo cáo mới nhất, công ty tư vấn Kpler nhận định chiến dịch sử dụng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào hạ tầng lọc dầu Nga đã chuyển sang giai đoạn phối hợp chiến lược hơn. Kpler cho biết thêm chiến thuật này đã đẩy công suất lọc dầu của Nga xuống khoảng 5 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 9-11/2025, giảm 335.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng xăng và dầu gasoil chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ngoài ra, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi nhận định rằng tiến trình hòa bình Ukraine đang chững lại, sau khi các đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc đàm phán với phía Nga mà không đạt được đột phá cụ thể nào về việc chấm dứt xung đột.
Bà Vandana Hari, nhà sáng lập công ty phân tích thị trường Vanda Insights, nhận định giá dầu thô có thể sẽ mắc kẹt trong biên độ hẹp khi các nỗ lực hòa bình Ukraine vẫn đang diễn ra một cách chậm chạp.
Trước đó, kỳ vọng về việc chấm dứt xung đột đã gây áp lực giảm giá lên "vàng đen", do giới giao dịch dự đoán một thỏa thuận sẽ bao gồm việc dỡ bỏ trừng phạt Nga và cho phép dầu Nga trở lại một thị trường toàn cầu vốn đã dư cung.