05:10 13/05/2015

Giá dầu khoảng 76 USD/thùng vào năm 2025

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đưa ra dự đoán giá dầu vào khoảng 76 USD/thùng vào năm 2025, theo kịch bản lạc quan nhất.

Nhật báo Phố Wall ngày 11/5 đưa tin Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đưa ra dự đoán giá dầu vào khoảng 76 USD/thùng vào năm 2025, theo kịch bản lạc quan nhất.

Giá dầu thô thế giới trượt xuống 65 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần qua.


Tờ báo này trích dẫn một dự thảo báo cáo chiến lược mới nhất của OPEC, cho biết tổ chức này không cho rằng giá dầu sẽ giao dịch được ở mức 100 USD/thùng một lần nữa trong thập niên tới, mà mức giá này được coi là ngưỡng để OPEC xem xét việc hạn chế sản lượng khai thác.

Giá dầu thô thế giới trượt xuống 65 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần (11/5), khi xuất hiện dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đã được phục hồi, sau khi đợt tăng giá gần đây của “vàng đen” một lần nữa làm dấy lên quan ngại tình trạng nguồn cung dư thừa vẫn còn tiếp diễn.

Dự thảo báo cáo của OPEC cũng xem xét các tình huống mà giá dầu thô có thể giảm xuống dưới 40 USD/thùng vào năm 2025. Báo cáo trên cũng khuyến nghị rằng OPEC nên tái lập một hệ thống hạn ngạch sản xuất đã bị xoá bỏ trong năm 2011. Trong tháng 11/2014, tổ chức này đã quyết định không cắt giảm sản lượng, bất chấp nguồn cung rất lớn trên thị trường thế giới. Hiện OPEC không đưa ra bình luận nào khác.

Cùng ngày, Saudi Arabia và Kuwait quyết định đóng cửa giếng dầu khai thác chung ở Wafra nằm trong Vùng phân chia dọc theo biên giới hai nước, với lý do là để bảo trì định kỳ trong hai tuần. Với sản lượng có thời điểm đạt tới 220.000 thùng/ngày, giếng dầu này là liên doanh hợp tác giữa Công ty Kuwait Gulf Oil Co (KGOC) và Chi nhánh tại Saudi Arabia của Tập đoàn năng lượng Chevron (Mỹ).

Hồi tháng 10/2014, Saudi Arabia cũng đã ngừng hoạt động sản xuất tại giàn khoan ngoài khơi Khafji, cũng nằm trong Vùng phân chia, và sản xuất khoảng hơn 300.000 thùng/ngày. AFP dẫn một nguồn tin giấu tên cho rằng cơ sở Wafra sẽ không hoạt động trở lại nếu hai quốc gia láng giềng vùng Vịnh này không giải quyết được các vấn đề bất đồng nảy sinh năm 2009 liên quan tới việc gia hạn hợp đồng dầu mỏ cho Chevron.


TTXVN/Tin tức