Giá dầu gần như đi ngang tại thị trường châu Á trong phiên giao dịch cuối tuần 24/10, sau khi chứng kiến đà tăng mạnh phiên trước và trên đà ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 6/2025.
Nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở Saudi Arabia. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Diễn biến này xảy ra giữa lúc Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.
Cuối phiên này, giá dầu Brent giao tháng 11/2025 tăng 12 xu, tương đương 0,2%, lên 66,11 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 16 xu, tương đương 0,3%, lên 61,95 USD/thùng.
Chuyên gia hàng hóa Giovanni Staunovo của UBS nhận định: “Thị trường đang theo dõi xem mức độ tác động thực tế của các lệnh trừng phạt mới với Nga. Mọi người đều trong trạng thái ‘chờ và quan sát’ để xem dòng chảy dầu sẽ thay đổi ra sao. Trước đây các biện pháp tương tự thường chỉ gây gián đoạn tạm thời”.
Cả hai loại dầu chủ chốt này đều bật tăng hơn 5% trong phiên 23/10 và đang hướng tới mức tăng khoảng 7% trong tuần - mức tăng cao nhất kể từ giữa tháng 6. Lo ngại của giới giao dịch đã chuyển từ dư cung sang thiếu cung, khuyến khích họ đẩy mạnh bán dầu có thời hạn giao gần thay vì tích trữ chờ bán sau.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/10 đã áp lệnh trừng phạt hai “ông lớn” dầu khí Nga là Rosneft và Lukoil nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột tại Ukraine. Hai tập đoàn này chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu. Các biện pháp trừng phạt đã khiến các doanh nghiệp dầu khí quốc doanh Trung Quốc tạm ngừng mua dầu Nga. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ - khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển - cũng sẽ cắt giảm mạnh nhập khẩu để tuân thủ lệnh trừng phạt.
Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẵn sàng tăng sản lượng để bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào trên thị trường.
Phía Mỹ cho biết sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp trừng phạt. Trong khi ông Putin gọi động thái của Mỹ là “hành động không thân thiện”, khẳng định chúng sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế Nga và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước này với thị trường năng lượng toàn cầu. Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới trong năm 2024, chỉ sau Mỹ.
Trước đó một tuần, Anh cũng đã trừng phạt Rosneft và Lukoil, còn Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga. EU đồng thời bổ sung hai nhà máy lọc dầu Trung Quốc với tổng công suất 600.000 thùng/ngày và công ty Chinaoil Hong Kong - công ty con của PetroChina - vào danh sách trừng phạt.
Nhà đầu tư cũng đang dõi theo cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới, trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại kéo dài và chấm dứt chuỗi biện pháp trả đũa qua lại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.