08:15 03/08/2026

Giá dầu giảm sau khi Mỹ hoãn tấn công Iran

Giá dầu trên thị trường châu Á đã giảm mạnh hơn 4 USD/thùng trong phiên 3/8. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, mở đường tìm kiếm một thỏa thuận chớp nhoáng nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Iran và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Vào lúc 14 giờ 02 giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển bắc giao kỳ hạn giảm 4,65 USD (5,29%) xuống 83,28 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 5,20 USD (6,14%) xuống 79,47 USD/thùng.

Trong một dấu hiệu cho thấy căng thẳng đang hạ nhiệt, Tổng thống Trump thông báo trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào tối 1/8 rằng Iran và các quốc gia Trung Đông khác đã yêu cầu thêm thời gian để hoàn tất một thỏa thuận. Ông khẳng định thỏa thuận này sẽ giúp eo biển Hormuz mở cửa trở lại "ngay lập tức, hoàn toàn và toàn diện", đồng thời chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Trước đó, giá của cả hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn này đều tăng vọt hơn 20% trong tháng 7/2026 do giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại. Hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu quanh vùng biển Oman đã làm gia tăng lo ngại về an ninh, khiến nhiều hãng vận tải ngần ngại đưa tàu vào vùng Vịnh để nhận dầu.

Bất chấp những tín hiệu ngoại giao mới, thị trường vẫn tỏ ra thận trọng. Chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore tại IG đặt vấn đề: Liệu tuần này có lặp lại kịch bản của tuần trước, khi những hy vọng về một thỏa thuận sụp đổ do Iran giữ thái độ cứng rắn và tiếp tục dùng quyền kiểm soát eo biển Hormuz làm đòn bẩy. Ông cảnh báo rủi ro về các cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào căn cứ Mỹ hoặc tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy này vẫn hiện hữu.

Thực tế, dữ liệu vận tải biển công bố hôm 3/8 cho thấy lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đang chậm lại sau các báo cáo về việc tàu thuyền bị tấn công. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ghi nhận thêm 3 vụ tấn công tàu chở dầu kể từ ngày 1/8. Trong dịp cuối tuần qua, chỉ có 2 tàu chở dầu thô của Saudi Arabia đi qua eo biển Bab el-Mandeb để rời khỏi Biển Đỏ.

Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, ngày 2/8 đã thông qua quyết định tăng hạn ngạch sản xuất thêm khoảng 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 9/2026. Động thái này sẽ hoàn tất kế hoạch từng bước thu hẹp chương trình cắt giảm sản lượng tự nguyện của liên minh.

Tuy nhiên, tình trạng gián đoạn xuất khẩu từ Vùng Vịnh, Nga và Kazakhstan do ảnh hưởng từ các cuộc chiến tại Iran và Ukraine khiến các đợt tăng sản lượng hàng tháng của OPEC+ từ đầu năm đến nay gần như không thể đưa thêm lượng dầu thực tế nào ra thị trường, qua đó tạo ra rất ít tác động lên giá cả.

Minh Hằng (TTXVN )