03:09 23/03/2012

Giá dầu giảm mạnh

Hoạt động của ngành công nghiệp Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong vòng bốn tháng qua cùng với cam kết của Arập Xêút, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, sẽ tăng khối lượng xuất khẩu loại nguyên liệu quý này là hai lý do chính khiến cho giá dầu trên thị trường thế giới trong ngày 22/3 giảm khá mạnh.

Hoạt động của ngành công nghiệp Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong vòng bốn tháng qua cùng với cam kết của Arập Xêút, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, sẽ tăng khối lượng xuất khẩu loại nguyên liệu quý này là hai lý do chính khiến cho giá dầu trên thị trường thế giới trong ngày 22/3 giảm khá mạnh.

Số liệu từ sàn giao dịch hàng hóa Niu Yoóc cho biết giá dầu thô trong ngày 22/3 đã giảm 2,26 USD, xuống còn 105,01 USD/thùng. Trước đó, giá loại nhiên liệu sống còn đối với mọi nền kinh tế này có lúc đã giảm xuống mức 104,50 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 15/3 khi giá dầu thô giảm xuống chỉ còn 103,78 USD/thùng. Tại thị trường Luân Đôn, giá dầu Brent giao tháng Năm cũng giảm 1,58 USD, xuống 122,62 USD/thùng.

Số liệu từ sàn giao dịch hàng hóa Niu Yoóc cho thấy, giá dầu thô trong ngày 22/3 đã giảm 2,26 USD, xuống còn 105,01 USD/thùng. Nguồn: Internet.


Chuyên gia môi giới xăng dầu Gene McGillian thuộc tổ chức Tradition Energy cho biết nguyên nhân trực tiếp làm giảm giá dầu trong ngày 22/3 là từ báo cáo của ngân hàng HSBC ở Luân Đôn nói rằng chỉ số hoạt động công nghiệp của Trung Quốc trong tháng Ba này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng bốn tháng qua và là tháng giảm thứ năm liên tiếp. Chỉ số hoạt động thấp này cho thấy nhu cầu về dầu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng sẽ giảm theo. Nguyên nhân thứ hai là do tiết lộ của chính giới Pháp về việc các nước công nghiệp đang cân nhắc khả năng mở kho dầu dự trữ chiến lược để góp phần hạ nhiệt giá dầu.

Bất chấp giá dầu thế giới giảm, giá xăng tại thị trường Mỹ vẫn tiếp tục đà gia tăng, trở thành một thách thức đối với nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ hai của Tổng thống Barack Obama. Với giá xăng đã tăng thêm 0,36 USD trong tháng qua, lên hơn 4 USD/galông (gallon - tương đương 3,8 lít) và dự báo có thể lên tới 5 USD/galông vào mùa Hè này, trong hai ngày qua, ông Obama đã phải tới các trung tâm dầu khí của Mỹ để xoa dịu dân chúng.

Ngày 22/3, trong bài phát biểu tại một trung tâm dầu khí của bang Oklahoma, Tổng thống Obama cam kết sẽ đẩy nhanh việc phê chuẩn xây dựng đoạn đường ống dẫn đầu ở phía Nam nước Mỹ thuộc dự án tuyến đường ống Keystone XL kéo dài từ Canađa tới bang Texas của Mỹ. Đây là dự án mà chính quyền Obama đã nhiều lần bác bỏ và hiện đang bị phe Cộng hòa quy trách nhiệm cho việc làm cho giá xăng dầu leo thang.

TTXVN/ Tin Tức