08:15 11/08/2012

Giá dầu giảm do nhu cầu giảm

Ngày 10/8, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã giảm do các số liệu buôn bán ảm đạm của Trung Quốc khiến các nhà đầu tư thất vọng và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hạ dự báo về nhu cầu dầu toàn cầu.

Ngày 10/8, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã giảm do các số liệu buôn bán ảm đạm của Trung Quốc khiến các nhà đầu tư thất vọng và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hạ dự báo về nhu cầu dầu toàn cầu.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9/2012 giảm 49 xen xuống còn 92,87 USD/ thùng. Tại Luân Đôn, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng giảm 27 xen xuống còn 112,95 USD/ thùng.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu giảm là do nhập khẩu của Trung Quốc giảm. Việc kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 7/2012 giảm trong tháng thứ 2 liên tiếp gây tâm lý lo ngại rằng nền kinh tế Trung Quốc đang bị mất đà.

Trong khi đó, IEA dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu không ổn định có thể khiến nhu cầu dầu trên thế giới trong năm 2012 và 2013 giảm. Do vậy, IEA đã cắt giảm nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2012 và 2013 với mức 300.000 và 400.000 thùng/ngày xuống còn 89,6 triệu thùng/ngày và 90,5 triệu thùng/ngày. IEA cho biết nhu cầu dầu mỏ hiện đang giảm xuống tại Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia chiếm khoảng 1/3 thị trường toàn cầu.

 

TTXVN/Tin tức