03:14 17/03/2015

Giá dầu châu Á xuống thấp nhất 6 năm

Giá dầu thô Mỹ đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong 6 năm qua tại các thị trường châu Á trong bối cảnh tổ chức OPEC có thể tiếp tục duy trì sản lượng khai thác hiện nay.

Ngày 17/3, giá dầu thô Mỹ đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong 6 năm qua tại các thị trường châu Á, tiếp sau đà giảm giá tại thị trường New York (Mỹ) do lo ngại tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ càng thêm trầm trọng khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cảnh báo có thể tiếp tục duy trì sản lượng khai thác hiện nay.

Cơ sở khai thác dầu LUKOIL của Nga tại mỏ dầu Korchagin ở biển Caspia. Ảnh: AFP-TTXVN


Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 4 giảm 8 cent, xuống còn 43,80 USD/thùng vào cuối phiên giao dịch sáng 17/3, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.

Trước đó, giá dầu thế giới đã giảm mạnh trong ngày 16/3 sau khi báo cáo của OPEC tiếp tục cho thấy tình trạng dư cung trên thị trường “vàng đen”.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/3, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng Tư giảm 96 cent xuống chỉ còn 43,88 USD/thùng. Trong phiên này, đã có thời điểm giá dầu này "để tuột" mốc 43 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent giao cùng kỳ cũng giảm 1,23 USD xuống 53,44 USD/thùng.

Trong báo cáo hàng tháng về thị trường dầu mỏ, OPEC đã đặt nghi vấn về các đợt tăng giá dầu trong tháng Hai vừa qua, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ vẫn dư cung khoảng một triệu thùng/ngày. Báo cáo của OPEC được đưa ra sau một phân tích tương tự của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong đó cho biết kho dự trữ dầu thô của Mỹ sắp "chạy hết" công suất chứa do sản lượng dầu mỏ tăng cao.

Các công ty năng lượng hàng đầu của Mỹ đã phải cắt giảm đầu tư, cũng như giảm số giàn khoan dầu mỏ. Bất chấp hoạt động khoan dầu sụt giảm, Ngân hàng Goldman Sachs ước tính, sản lượng dầu mỏ Mỹ trong quý IV/2015 vẫn sẽ tăng 230.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.


TTXVN/Tin tức