04:17 30/04/2019

Giá dầu châu Á đảo chiều đi lên

Trong phiên giao dịch chiều 30/4, giá dầu tại thị trường châu Á đảo ngược đà giảm vào đầu phiên, sau khi Saudi Arabia cho biết thỏa thuận giữa các nhà sản xuất về hạn chế sản lượng có thể được gia hạn cho cả năm 2019. 

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 1 phút giờ Việt Nam, tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô Brent tăng 21 xu (0,3%) lên 72,25 USD/thùng; còn giá dầu chuẩn Tây Texas (WTI) tăng 17 xu (0,3%) lên 63,67 USD/thùng. 

Giá dầu đã chịu sức ép đi xuống vào đầu phiên, sau số liệu về hoạt động chế tạo tại Trung Quốc. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), trong tháng 4/2019, Chỉ số các nhà quản trị mua hàng (PMI) đứng ở mức 50,1 (điểm), giảm so với 50,5 (điểm) trong tháng 3/2019. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Á vẫn đang vật lộn trong nỗ lực lấy lại đà tăng trưởng. 

Bất chấp sự thiếu ổn định của kinh tế toàn cầu, giá dầu đã tăng gần 40% kể từ tháng Một, nhờ chương trình cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng như lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran và Venezuela.

Dù vậy, Bank of America Merrill Lynch đánh giá thị trường dầu mỏ sẽ tiến gần đến trạng cân bằng trong năm 2019, giữa bối cảnh sản lượng từ OPEC và Mỹ sẽ gia tăng. Trong khi đó, ngân hàng BNP Paribas (Pháp) cho rằng giá dầu sẽ tăng cho đến quý III/2019, song sau đó sẽ chịu sức ép trước đà tăng mạnh lượng dầu xuất khẩu của Mỹ. Ngân hàng này dự báo giá dầu WTI sẽ ở mức trung bình 63 USD/thùng trong năm 2019, tăng 2 USD so với dự báo trước đó, còn giá dầu Brent sẽ ở mức 71 USD/thùng, tăng 3 USD so với dự báo trước. 

Trà My (Theo Reuters)