02:16 14/02/2019

Giá dầu Brent chạm mức cao nhất kể từ đầu năm

Trong phiên giao dịch chiều ngày 14/2, giá dầu tăng khoảng 1% tại thị trường châu Á, qua đó giúp giá dầu Brent giao kỳ hạn chạm mức cao nhất kể từ đầu năm nay.

Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu Bin Omar tại Basra, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Hy vọng về khả năng cuộc tranh chấp thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt và các số liệu tích cực về hoạt động thương mại của Trung Quốc đã góp phần hỗ trợ thị trường năng lượng trong phiên này.

Phiên chiều 14/2, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 74 xu (1,1%), lên 64,35 USD/thùng. Đầu phiên này, giá dầu Brent đã chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2019 là 64,43 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng tăng 57 xu Mỹ (1,1%), lên 54,46 USD/thùng.

Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại cấp cao mới tại Bắc Kinh. Phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu đàm phán với phái đoàn Mỹ do Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dẫn đầu. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương cũng tham gia vòng đàm phán diễn ra trong hai ngày 14 - 15/2.

Thị trường hiện khá lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định rằng diễn biến cuộc đàm phán đang “rất tốt đẹp”. Thậm chí, ông Trump còn cân nhắc gia hạn thêm 60 ngày đối với thời hạn chót ngày 1/3 áp thuế cao đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong khi đó, các số liệu tích cực mới nhất về hoạt động thương mại của Trung Quốc cũng hậu thuận thị trường “vàng đen”. Đáng chú ý, trong các thông tin đó, có báo cáo cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 1/2019 đã tăng 4,8%  so với cùng kỳ năm 2018, đạt mức trung bình 10,03 triệu thùng/ngày, ghi dấu tháng thứ ba liên tiếp nhập khẩu dầu thô của nước này vượt 10 triệu thùng.

Tuy nhiên, dự trữ dầu của Mỹ không ngừng gia tăng vẫn tạo sức ép lên giá dầu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô của nước này trong tuần trước (kết thúc ngày 8/2) đã tăng 3,6 triệu thùng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2017 là 450,8 triệu thùng, giữa lúc các nhà máy lọc dầu giảm công suất xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017. Như vậy, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng bốn tuần liên tiếp, vượt mức dự báo tăng 2,7 triệu thùng của giới phân tích.

Minh Trang/TTXVN (Theo Reuters)