04:17 06/04/2021

Giả danh Trưởng khoa Ngoại của Bệnh viện 198, lừa đảo chiếm đoạt hơn 234 triệu đồng

Đối tượng Nguyễn Văn Hào đã làm giả thẻ bác sĩ với chức vụ Trưởng khoa Ngoại phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện 198 - Bộ Công an, rồi đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1994, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, do cần tiền đánh bạc, Nguyễn Văn Hào làm giả thẻ căn cước công dân mang tên Nguyễn Hoàng Anh và làm giả thẻ bác sĩ mang tên Nguyễn Hoàng Anh, với chức vụ Trưởng khoa Ngoại phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện 198 - Bộ Công an. Ngoài ra, đối tượng Hào còn đăng tải ảnh mặc đồ bác sĩ lên tài khoản facebook “Độc bước (Người lạnh lùng)”, và dùng chính tài khoản này tham gia vào nhóm “Hội độc thân” tìm kiếm những người nhẹ dạ cả tin để thực hiện mưu đồ chiếm đoạt tài sản.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Văn Hào tại trụ sở Công an quận Cầu Giấy.

Khoảng tháng 12/2020, Hào quen biết và có tình cảm với chị Đặng Thị T (sinh năm 1988; trú tại tỉnh Hà Giang). Ngày 15/12/2020, Hào đến nhà chị T chơi và gặp chị gái của T là chị Đặng Thị Th. Qua cuộc trò chuyện, Hào biết chị Th có đứa con trai bị dị tật bẩm sinh và ung thư máu. Đối tượng đã tự giới thiệu là có khả năng lo được thủ tục cho con chị Th ra nước ngoài chữa khỏi bệnh, nên chị Th đã tin tưởng nhờ Hào giúp đỡ.

Hào khẳng định với chị Th rằng, muốn đưa cháu đi điều trị ở nước ngoài thì phải làm thẻ bảo hiểm quốc tế với chi phí là 300 triệu đồng. Do tin tưởng, chị Th đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng. Tuy nhiên, sau nhiều hứa hẹn mà không thấy đối tượng lo được thủ tục cho con, gia đình chị Th nghi ngờ bị Hào lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên đã lên trụ sở Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy để trình báo toàn bộ nội dung sự việc.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 31/3, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hào. Ban đầu, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình với tổng số tiền đã chiếm đoạt của chị Th là hơn 234 triệu đồng.

Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Trung Nguyên/Báo Tin tức