04:17 20/04/2011

Giả danh bộ đội

Ngày 20-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP khám phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt Trương Văn Hưng (SN 1964, trú tại Thái An, Thái Thụy, Thái Bình) và Nguyễn Văn Trúc (SN 1975, trú tại Phú An, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định).

Ngày 20-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP khám phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt Trương Văn Hưng (SN 1964, trú tại Thái An, Thái Thụy, Thái Bình) và Nguyễn Văn Trúc (SN 1975, trú tại Phú An, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định).

Các đối tượng khai nhận: Chúng giả danh cán bộ Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng có hóa chất KD 07, tìm người có nhu cầu cần mua loại hóa chất trên. Chúng lấy a xít pha vào nước làm hóa chất giả, để bán cho khách, rồi chiếm đoạt tài sản. Khoảng cuối tháng 8/2010, biết anh Hà Văn Quang (trú tại 4/1/44 Đỗ Quang, đường Trần Duy, Cầu Giấy) đang cần mua hóa chất KD07. Để tạo lòng tin, Hưng mặc quân phục, đeo hàm Trung tá đóng giả sỹ quan Quân đội và tự giới thiệu tên là Trịnh Quốc Long, công tác tại Tổng kho của Bộ Quốc phòng, đóng tại Ninh Bình, có một lọ hóa chất loại KD07 đang cần bán. Hưng hẹn anh Quang tại Ninh Bình để bàn bạc cụ thể.

Sau đó, Trúc liên lạc với anh Quang đóng gỉa vai người cần mua hóa chất của Hưng. Bằng thủ đoạn trên, chúng đã lừa thử hóa chất giả cho anh Quang xem và anh Quang đồng ý mua với giá 300 triệu đồng. Hưng yêu cầu đặt trước 100 triệu đồng và 5.000 USD. Sau khi Hưng nhận tiền xong, cả hai đã bỏ trốn. CATP tiếp tục điều tra mở rộng.