03:10 17/03/2023

Giá cổ phiếu ngân hàng Credit Suisse phục hồi 

Ngày 16/3, cổ phiếu Credit Suisse đã phục hồi sau khi ngân hàng lớn thứ 2 tại Thụy Sĩ này thông báo đã đảm bảo được khoản vay 54 tỷ USD từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB - ngân hàng trung ương).

Chú thích ảnh
Chi nhánh ngân hàng Credit Suisse tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, giá cổ phiếu của Credit Suisse tăng 19% lên mức 2,02 franc Thụy Sĩ (2,18 USD)/cổ phiếu, phục hồi sau phiên giao dịch “đầy sóng gió” một ngày trước đó. Giá cổ phiếu của Credit Suisse trong phiên giao dịch ngày 15/3 lao dốc tới 30% xuống 1,55 franc Thụy Sĩ/cổ phiếu, buộc SNB đưa ra gói cứu trợ nhằm xoa dịu thị trường.

Vài giờ trước khi sàn giao dịch chứng khoán mở cửa ngày 16/3, Credit Suisse thông báo sẽ vay tối đa 50 tỷ franc Thụy Sĩ (54 tỷ USD) từ SNB, đồng thời mua lại chứng khoán nợ trị giá khoảng 3 tỷ USD. Giám đốc điều hành Credit Suisse, ông Ulrich Koerner khẳng định những biện pháp này thể hiện hành động quyết đoán nhằm củng cố Credit Suisse trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục chuyển đổi chiến lược. 

Nhà phân tích chiến lược tài sản Andreas Venditti từ Bank Vontobel cho rằng sự hỗ trợ của nhà chức trách Thụy Sĩ đã mang lại tín hiệu quan trọng, đồng thời hy vọng các biện pháp trên sẽ giúp ổn định các thị trường và phá vỡ vòng xoáy các diễn biến tiêu cực.

Tuy nhiên, nhà phân tích Venditti nêu rõ việc khôi phục niềm tin của thị trường đối với Credit Suisse cần thêm thời gian, trong khi giới chuyên gia sẽ cập nhật các mô hình tài chính/đánh giá để phản ánh những tác động của các sự kiện gần đây cũng như cập nhật rủi ro ở mức cao hơn trong lĩnh vực tài chính.

Trong khi đó, các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng khoản hỗ trợ của SNB sẽ không đủ để xoa dịu những lo ngại của nhà đầu tư, đồng thời dự báo khả năng Credit Suisse sẽ bị thâu tóm. JPMorgan đánh giá ngân hàng UBS - đối thủ của Credit Suisse - là ứng viên sáng giá có thể thực hiện thương vụ thâu tóm.  

Tuy nhiên, hãng tin Bloomberg cùng ngày dẫn nguồn thạo tin cho biết tập đoàn UBS Group AG và tập đoàn tài chính Credit Suisse AG không ủng hộ thương vụ thâu tóm này. Theo nguồn tin, UBS muốn tập trung vào chiến lược kinh doanh riêng và không muốn gánh rủi ro liên quan đến Credit Suisse.

Nguyễn Hằng (TTXVN)