10:07 17/10/2014

Giá bản quyền truyền hình AFF Suzuki Cup 2014 quá cao

Giải bóng đá Đông Nam Á 2014 (AFF Suzuki Cup) chỉ còn hơn một tháng nữa là khởi tranh, nhưng việc đơn vị nắm bản quyền truyền hình (BQTH) của giải đấu là World Sport Group đưa ra mức giá bản quyền giải AFF Cup 2014 là 1,4 triệu USD

Giải bóng đá Đông Nam Á 2014 (AFF Suzuki Cup) chỉ còn hơn một tháng nữa là khởi tranh, nhưng việc đơn vị nắm bản quyền truyền hình (BQTH) của giải đấu là World Sport Group đưa ra mức giá bản quyền giải AFF Cup 2014 là 1,4 triệu USD (khoảng 30 tỷ Việt Nam đồng) đã khiến các đài truyền hình vẫn chưa mua được bản quyền truyền hình giải đấu.

Tại AFF Cup 2012, VTV là đơn vị mua bản quyền truyền hình giải đấu với giá gần 1 triệu USD. Tới kỳ AFF Cup lần này, VTV vẫn được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giới thiệu để đơn vị bán bản quyền truyền hình tiếp cận bán bản quyền truyền hình AFF Suzuki Cup tại Việt Nam, bởi VTV chính là đài truyền hình có lượng phủ sóng rộng nhất, điều đó có thể giúp giải đấu đến được với đông đảo khán giả xem truyền hình trên cả nước. Nhưng việc bỏ ra 30 tỷ đồng đang khiến các đài truyền hình lưỡng lự, nhất là khi các trận đấu thể thao không còn dễ thu hút được quảng cáo, tài trợ như trước.

Theo một đại diện của VTV, đơn vị này vẫn đang đàm phán để mua được BQTH. Tuy nhiên, VTV sẽ không mua bằng mọi giá, nếu như World Sport Group vẫn giữ nguyên mức giá cao như vậy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người hâm mộ Việt Nam có thể không được theo dõi giải bóng đá Đông Nam Á 2014 qua truyền hình.

M.Đ