02:17 21/02/2018

Ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế

Chiều 21/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế, nhiệm kỳ VII (2017– 2022).

Chiều 21/2/2018, tại Hà Nội, Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bày tỏ sự vui mừng được đón Hòa thượng Thích Đức Thanh tới thăm, chúc Tết đầu năm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng sự thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế trong công cuộc xây dựng, phát triển của địa phương và đất nước. 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế là một trung tâm Phật giáo lớn ở khu vực miền Trung, có lịch sử lâu đời, sức ảnh hưởng to lớn đối với Phật giáo cả nước. Hòa cùng dòng chảy của dân tộc, Phật giáo Việt Nam nói chung và ở Thừa Thiên - Huế nói riêng luôn hài hòa, gắn bó mật thiết trong tiến trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, các hòa thượng, tăng ni, phật tử Thừa Thiên - Huế luôn quan tâm tới các hoạt động xã hội, từ thiện mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

Nhân dịp đầu năm mới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc Hòa thượng Thích Đức Thanh và các vị trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế dồi dào sức khỏe, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Phật giáo, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hòa thượng Thích Đức Thanh cảm ơn Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo tỉnh. Hòa thượng nhấn mạnh: Các hoạt động Phật giáo tại địa phương luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương. Trong năm 2017, bên cạnh thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức nhiều hoạt động lớn như Đại lễ Phật đản, Lễ Vu lan… Các tín đồ, Phật tử tỉnh Thừa Thiên - Huế luôn nỗ lực, không ngừng phấn đấu, đóng góp trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất, Hòa thượng Thích Đức Thanh chúc toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Dân vận Trung ương trong năm mới đạt nhiều thành công hơn nữa trên các vị trí công tác.

Hiền Hạnh (TTXVN)