04:15 11/04/2012

Ghế “kén” bảo vệ trẻ trong tai nạn ô tô

Các kỹ sư Anh vừa giới thiệu một chiếc ghế ngồi ô tô dành cho trẻ em có thể bung ra như cái kén bọc kín trẻ trong trường hợp ô tô bị tai nạn.

Các kỹ sư Anh vừa giới thiệu một chiếc ghế ngồi ô tô dành cho trẻ em có thể bung ra như cái kén bọc kín trẻ trong trường hợp ô tô bị tai nạn.

Ghế Carkoon. Ảnh: Internet


Không chỉ thế, chiếc ghế “kén” mang tên Carkoon còn bảo vệ bé khỏi ngọn lửa, cung cấp không khí cho bé thở trong vòng 20 phút. Chiếc ghế có thể xoay mặt về phía cửa để bố mẹ tháo và bế trẻ ra ngoài dễ dàng.

Carkoon có thể được bán vào năm 2013 với giá 499 bảng Anh – đắt hơn so với một ghế ngồi ô tô thông thường dành cho trẻ em.

Bộ phận chính của chiếc ghế là một túi khí bung ra khi xe gặp tai nạn, bọc kín trẻ bên trong ghế. Trẻ sẽ được bảo vệ từ đầu đến chân với nhiều không gian để thở.

Không giống túi khí truyền thống, túi khí của Carkoon được thổi phồng và đủ cứng để cản được các vật bắn ra trong vụ tai nạn. Theo nhà sáng chế Jullian Preston-Powers, điều này vô cùng cần thiết vì một chai nước văng ra với tốc độ nhanh cũng có thể gây chết người. Túi khí này thậm chí còn chịu được lực của một viên gạch văng vào.

Ý tưởng về chiếc ghế kén này xuất hiện trong đầu ông Jullian sau khi ông nói chuyện với một lính cứu hỏa ở Sussex. Người lính cứu hỏa này bị bỏng nặng ở tay khi anh cố cứu một đứa trẻ mắc kẹt trong chiếc xe ô tô đang bốc cháy. Điều đáng buồn là anh không thể cứu được đứa trẻ.

Một số mẫu ghế Carkoon sẽ có một thiết bị truyền tín hiệu tới trung tâm khẩn cấp, thông báo rằng có một đứa trẻ trong một chiếc ô tô gặp tai nạn.

Ở Anh, ghế ngồi ô tô cho trẻ nhỏ thường quay mặt ra phía sau, ghế cho trẻ lớn hơn quay mặt ra phía trước. Trong khi đó, chiếc Carkoon lại để bé ngoài quay mặt ra bên cạnh xe nhằm bảo vệ đầu và cổ bé trong trường hợp tai nạn. Ông Jullian đang vận động để ghế ngồi ô tô cho trẻ em dưới 4 tuổi bắt buộc phải quay mặt ra bên cạnh xe.

Carkoon còn có một chiếc gương nhỏ gắn vào kính chắn gió bên cạnh xe để lái xe có thể nhìn mặt bé và bé có thể nhìn thấy lái xe.


Thùy Dương