12:09 23/12/2011

Genoa sa thải Malesani, bổ nhiệm Pasquale Marino

Mùa giải của những chiếc ghế đổ. Chắc chắn đó là một trong những cái tít dành cho Serie A 2011-2012 khi các HLV cứ thay nhau…mất việc vì bị CLB chủ quản của họ sa thải.

Mùa giải của những chiếc ghế đổ. Chắc chắn đó là một trong những cái tít dành cho Serie A 2011-2012 khi các HLV cứ thay nhau…mất việc vì bị CLB chủ quản của họ sa thải.



Tân HLV Genoa Pasquale Marino


Mới nhất, Genoa lại vừa quyết định cho Alberto Malesani nghỉ việc và bổ nhiệm Pasquale Marino làm HLV. Sau trận thua mất mặt 1-6 trên sân Napoli, cả Alberto Malesani lẫn các cộng sự của ông trong ban huấn luyện đều bị Chủ tịch Enrico Preziosi đuổi việc thẳng tay.

Nhưng chính ông Pasquale Mario về cầm quân này cũng mới bị AC Parma đuổi việc hồi tháng 4 năm nay. Tóm lại là toàn “hàng thải” đem ra trao đổi với nhau theo kiểu “cũ người, mới ta”. Ông Alberto Malesani cũng từng cầm quân ở Parma giai đoạn 1998-2001 rồi sau đó bị sa thải. Ông Pasquale Marino dẫn dắt Parma chưa đầy 1 năm cũng bị sa thải.

Giờ đây Marino lại vừa đến cái nơi mà chiếc ghế của Malesani đổ xuống. Liệu ông trụ lại được ở Genoa bao lâu? Chắc chắn chính ông cũng không biết được.

Genoa là đội bóng thứ 8 của Serie A thay HLV ở mùa này bên cạnh những Cagliari (2 lần thay tướng), Fiorentina, Cesena, Bologna, Inter Milan, Lecce và Palermo. 9 chiếc ghế đã đổ nhưng gần như chắc chắn con số không dừng ở đó. HLV quả là nghề đầy rủi ro.

Theo thethaovanhoa.vn