10:15 05/10/2020

Geneva dự kiến có mức lương tối thiểu cao nhất thế giới

Cử tri tại Geneva (Thụy Sĩ) đã đồng tình với mức lương tối thiểu 25 USD/giờ (khoảng 580.000 Việt Nam đồng). Đây được coi là mức cao nhất trên thế giới.

Chú thích ảnh
Một góc thành phố Geneva. Ảnh: AFP

Kênh CNN (Mỹ) cho biết dựa trên dữ liệu của chính phủ Thụy Sĩ, 58% cử tri tại Geneva đồng ý với ý tưởng thiết lập mức lương tối thiểu tại đây là 23 franc Thụy Sĩ/giờ.

Tuy Thụy Sĩ không có luật về lương tối thiểu quốc gia nhưng Geneva là tỉnh thành thứ 4 tại nước này đưa ra quy định về lương tối thiểu.

Đại diện của Geneva xác nhận với CNN rằng mức lương tối thiểu sẽ được áp dụng với 6% người lao động tại đây từ 1/11.

Hệ thống dân chủ trực tiếp tại Thụy Sĩ tạo điều kiện để cử tri bỏ phiếu 4 lần/năm về một số vấn đề
Thụy Sĩ từng tổ chức cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2011 và 2014 về lương tối thiểu quốc gia với mức 22 franc Thụy Sĩ/giờ nhưng có tới 76% cử tri phản đối.

So với Mỹ nơi mức lương tối thiểu liên bang là 7,25USD/giờ, có thể nói Geneva đang vượt xa. Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu The Economist Intelligence Unit, Geneva là thành phố đắt đỏ thứ 10 trên thế giới. Văn phòng thống kê Liên bang Thụy Sĩ đặt mức hộ gia đình nghèo tại nước này là hai người lớn thu nhập 3.968 franc Thụy Sĩ/tháng với 2 trẻ em dưới 14 tuổi.

Thụy Sĩ là một trong những quốc gia giàu nhất trên thế giới nhưng cũng không tránh hỏi ảnh hưởng từ dịch COVID-19 đối với kinh tế nước này. Các chuyên gia kinh tế chính phủ Thụy Sĩ ước tính năm 2020 Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của nước này giảm 6,2% và tỷ lệ thất nhiệp vào khoảng 3,8%.

Hà Linh/Báo Tin tức