11:14 29/11/2012

GDP của Trung Quốc có thể đạt 20.000 tỷ USD vào năm 2020

Quy mô của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiến sát quy mô của kinh tế Mỹ trong năm 2012 và có thể đạt 100.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương từ 16.000 đến 20.000 tỷ USD) vào năm 2020.

Ông Yang Weimin - quan chức kinh tế thuộc Văn phòng Tổ lãnh đạo về tài chính và kinh tế trung ương Trung Quốc - cho biết quy mô của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiến sát quy mô của kinh tế Mỹ trong năm 2012 và có thể đạt 100.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương từ 16.000 đến 20.000 tỷ USD) vào năm 2020.

Theo ông Yang, đến năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Trung Quốc dự kiến vượt ngưỡng 10.000 USD, cao gần gấp đôi mức tương ứng năm 2011.

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi đầu tháng, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào nói rằng vào năm 2020, GDP và GDP bình quân đầu người (tính cả ở thành thị và nông thôn) của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi so với năm 2010.

Tuy nhiên, theo ông Yang, mục tiêu này chỉ có thể đạt được nếu thu nhập bình quân đầu người tại khu vực thành thị tăng 7%/năm và thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng 6,7%/năm cho đến năm 2020, nhờ tiềm năng phát triển kinh tế của khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc.

Ngày 28/11, trả lời báo giới tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh cho biết kinh tế nước này vẫn đạt mức tăng trưởng 7,5% trong năm nay, đúng như dự đoán đưa ra hồi đầu năm, bất chấp "con gió ngược" từ nền kinh tế toàn cầu.

Trong quý III/2012, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,4%, mức thấp nhất trong hơn ba năm qua. Song những số liệu tích cực gần đây làm mọi người lạc quan hơn về sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Thủ tướng Ôn Gia Bảo từng nới rằng Trung Quốc đang hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra cho năm 2012.

Năm ngoái, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 9,2%, so với mức tăng 10,4% của năm 2010.


TTXVN/ Tin Tức