04:20 03/04/2014

Gazprom tiếp tục tăng giá khí đốt với Ukraine

Tập đoàn sản xuất khí đốt hàng đầu của Nga Gazprom cho biết sẽ tiếp tục tăng giá khí đốt bán cho Ukraine lên thành 485 USD/1.000 mét khối kể từ tháng 4, sau khi công bố một khoản thuế xuất khẩu.

Ngày 3/4, Tập đoàn sản xuất khí đốt hàng đầu của Nga Gazprom cho biết sẽ tiếp tục tăng giá khí đốt bán cho Ukraine lên thành 485 USD/1.000m3 kể từ tháng 4, sau khi công bố một khoản thuế xuất khẩu.

Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller đã thông báo việc tăng giá khí đốt này trong cuộc gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, người từng hối thúc Ukraine trả khoản khí đốt chưa thanh toán.

Động thái này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Gazprom thông báo tăng 44% giá khí đốt bán cho Ukraine kể từ ngày 1/4 lên thành 385,5 USD/1.000 mét khối.

Tập đoàn này cũng cho rằng Ukraine cần tăng lượng khí đốt dự trữ để đảm bảo trung chuyển ổn định tới châu Âu, đồng thời thông báo số tiền mua khí đốt mà Ukraine chưa trả cho Nga hiện ở mức 2,2 tỷ USD, tăng so với con số ước tính 1,7 tỷ USD trước đó.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Oleksander Shlapak cho biết nước này hy vọng có được 13 tỷ USD tiền viện trợ từ nước ngoài trong năm nay, trong đó có 7 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).


T.N (theo Reuters)