05:16 01/05/2012

Gây án mạng vì bị vợ chửi

Tức tối vì bị vợ chửi bới tội ham cờ bạc, Hiệp ngoài đạp người vợ đang có thai 6 tháng ngã xuống sân, khiến chị này tử vong sau đó.

Tức tối vì bị vợ chửi bới tội ham cờ bạc, Hiệp ngoài đạp người vợ đang có thai 6 tháng ngã xuống sân, khiến chị này tử vong sau đó.

Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, ở xã Minh Đức) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là chị Cao Thị Hồng (25 tuổi, vợ Hiệp).

Theo cơ quan điều tra, tối 28/4, Hiệp xin tiền vợ để đi chơi cờ bạc nhưng bị vợ phản đối. Hiệp cầm điện thoại đi ra ngoài, chị Hồng chạy ra giằng lại liền bị đánh vào đầu. Người vợ liền chạy vào bếp, cầm dao nhọn xông ra, cãi nhau. Bị mọi người giằng dao, chị Hồng định lao xuống giếng định tử tự nhưng được ngăn lại.

Tức tối vì chồng không lo làm ăn chỉ ham cờ bạc, chị Hồng chửi bới không ngừng. Hiệp nhảy ra đạp chị Hồng ngã xuống sân. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chiều 30/4 nạn nhân đã tử vong cùng cái thai 6 tháng. Hiệp đến Công an huyện tự thú.

Theo Vnexpress.net