06:15 04/06/2014

Gấu trúc trổ tài dự đoán kết quả World Cup

Các chuyên gia Trung Quốc đang tích cực huấn luyện một nhóm những chú gấu trúc 1-2 năm tuổi, với kỳ vọng loài vật này sẽ dự đoán chuẩn xác kết quả các trận đấu tại World Cup 2014.

Các chuyên gia Trung Quốc đang tích cực huấn luyện một nhóm những chú gấu trúc 1-2 năm tuổi, với kỳ vọng loài vật này sẽ dự đoán chuẩn xác kết quả các trận đấu tại World Cup 2014, giống như chú bạch tuộc Paul ở Đức, từng được mệnh danh là "nhà tiên tri" của World Cup 2010.

Ảnh minh họa.


Việc dự đoán tỷ số sẽ được tổ chức tại trung tâm nuôi dưỡng gấu trúc hàng đầu của Trung Quốc ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. Những chú gấu nhỏ bé sẽ dự đoán đội chiến thắng bằng cách chọn thức ăn trong những chiếc rổ tre hoặc trèo lên cây có gắn cờ các quốc gia thi đấu.

Trước đó, chú bạch tuộc Paul từng "gây bão" tại World Cup 2010 khi dự đoán chính xác kết quả 8 trận thi đấu bằng cách chọn một con trai hoặc sò từ 1 trong 2 chiếc hộp có gắn cờ quốc gia của đội thi đấu. Tuy nhiên, Paul đã chết tháng 10/2012, không lâu sau khi kết thúc kỳ World Cup tổ chức ở Nam Phi. Sự nổi tiếng của "nhà tiên tri xúc tu" đã khơi mào cho trào lưu “nhờ” động vật dự đoán tỷ số các trận đấu tại Euro 2012 – trong đó có một chú lợn, một chú voi Ấn Độ và một chú gấu trúc của Mỹ. Tuy nhiên, việc dự đoán không mấy chuẩn xác.

* Cổ động viên Anh bị nhắc nhở về thái độ

Thị trưởng thành phố Manaus, thuộc bang Amazonas của Brazil, đã kêu gọi cổ động viên Anh hãy cư xử nhã nhặn "như thầy tu" khi tới đây cổ vũ cho đội tuyển Anh trong trận mở màn World Cup 2014 gặp Italy ngày 14/6 tới.

Tờ “The Guadian” của Anh ngày 3/6 dẫn lời Thị trưởng Arthur Virgilio Noto Noto nhấn mạnh thành phố Manaus rất vui mừng đón tiếp đội bóng của HLV Roy Hodgson. Tuy nhiên, ông hy vọng các cổ động viên Anh sẽ không gây bất cứ rắc rối nào trong thời gian ở đây.

Dự kiến sẽ có khoảng 7.000 cổ động viên Anh tới Brazil trong thời gian diễn ra World Cup 2014. Từng bị mang tiếng hay gây gổ trong những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, song ở những giải đấu quốc tế lớn gần đây, cổ động viên Anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi các cổ động viên của Tam Sư không dính vào bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan bạo lực bóng đá tại hai kỳ World Cup gần đây.

Chuẩn bị cho World Cup 2014, nhà chức trách Anh cũng đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với những đối tượng côn đồ, bị lưu tên trong hồ sơ của cảnh sát, để ngăn chặn khả năng những đối tượng này lợi dụng đi cổ vũ bóng đá để gây rối.


TTXVN/Tin tức