08:22 17/08/2020

Gấu trúc khổng lồ tại Trung Quốc mang thai

Các bác sĩ thú y Mỹ ngày 14/8 khi siêu âm đã phát hiện cô gấu trúc khổng lồ Mei Xiang nhiều khả năng đang mang thai và có thể lâm bồn trong vài ngày tới.

Chú thích ảnh
Gấu trúc Mei Xiang. Ảnh: AP

Các bác sĩ thú y đã theo dõi tình trạng của Mei Xiang từ tháng 3 sau khi tiến hành phương pháp thụ tinh nhân tạo sử dụng tinh trùng của gấu trúc Tian Tian trong vườn thú.

Dưới đây là video về quá trình bác sĩ thú y khám phá ra phôi thai trong Mei Xiang (nguồn: CNN):

Gấu trúc chỉ có thể thụ thai một lần mỗi năm, trong khoảng thời gian từ 24-72 giờ. Mei Xiang từng sinh được 3 gấu trúc con gồm Tai Shan năm 2005, Bao Bao năm 2013 và Bei Bei năm 2015. Mỹ đã gửi cả 3 gấu trúc con đến Trung Quốc trong thỏa thuận nhằm bảo tồn loài vật quý hiếm này.

Trong nhiều năm, Trung Quốc đã đẩy mạnh “ngoại giao gấu trúc” bằng cách gửi gấu trúc ra nước ngoài để thể hiện tình hữu nghị và hợp tác với những quốc gia khác.

Hà Linh/Báo Tin tức