02:13 11/02/2011

Gấu trắng Bắc Cực có nguy cơ tuyệt chủng

Kết quả một nghiên cứu khoa học của trường Đại học Alberta (Canađa) công bố ngày 9/2 cho biết số lượng gấu trắng Bắc Cực đang tiếp tục bị sụt giảm do tác động của biến đổi khí hậu.

Kết quả một nghiên cứu khoa học của trường Đại học Alberta (Canađa) công bố ngày 9/2 cho biết số lượng gấu trắng Bắc Cực đang tiếp tục bị sụt giảm do tác động của biến đổi khí hậu.

Theo nghiên cứu trên, nếu băng tại Vịnh Hudson tan sớm một tháng do Trái Đất ấm lên, khoảng 40-73% số gấu cái sẽ không thể sinh con. Còn nếu băng tan sớm 2 tháng, tỷ lệ này sẽ gia tăng, lên tới 55% đến 100%. Việc băng tan sớm cũng khiến các ca sinh ba trở nên hiếm hoi và các ca sinh một trở nên phổ biến.

Ảnh: Internet


Lý do gấu trắng Bắc Cực không thể sinh con nếu băng tan sớm là do gấu cái chỉ có thể mang thai và sinh con nếu đạt trọng lượng trên 200 kg, điều không thể xảy ra nếu thời gian săn mồi của chúng trên băng tại Vịnh Hudson dưới 8 tháng trong một năm. Nếu gấu mẹ không đủ trọng lượng để mỗi ngày sút gần 2 kg nuôi thai, cơ thể gấu mẹ sẽ tự động sảy thai.

Giáo sư sinh học Andrew Derocher, chủ nhiệm công trình nghiên cứu, cho biết một gấu mẹ khỏe mạnh có thể sinh 2-3 con, trong khi một gấu mẹ thiếu ăn không thể sinh con. Do vậy, thời gian băng giá và thức ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng gấu trắng. Gấu cái 6 tuổi bắt đầu sinh sản và có thể sống đến 30 năm. Số lượng gấu trắng tại Vịnh Hudson hiện còn khoảng 935 con, giảm 22% so với con số 1.200 con hồi những năm 1990. Số lượng gấu trắng trên toàn thế giới hiện khoảng 20.000-25.000 con.

Thanh Hoa (P/v TTXVN tại Canađa)