06:22 14/06/2016

"Gấu" Nga có thể vị loại khỏi Euro 2016 nếu CĐV tiếp tục ẩu đả

UEFA tuyên bố đội tuyển Nga sẽ bị loại khỏi Vòng Chung kết Giải Vô địch bóng đá châu Âu 2016 (Euro 2016) nếu như cổ động viên (CĐV) của họ có thêm bất cứ hành vi gây rối nào nữa.

Sau cuộc họp của Ủy ban Kiểm soát, đạo đức và kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) ngày 14/6, quyết định trên đã được thông báo.

Các cổ động viên Anh và Nga ẩu đả ở Marseille, Pháp ngày 11/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, Nga cũng bị phạt 150.000 euro sau hành động bạo lực do CĐV Nga gây ra ngay trên khán đài trong trận đấu mở màn bảng B giữa Nga và Anh tại thành phố Marseille tối 11/6.

Hình thức phạt này có hiệu lực chỉ với các hành động gây rối xảy ra bên trong sân vận động. Trong khi đó, một nhóm CĐV Nga đã bị trục xuất khỏi Pháp - nước chủ nhà của Euro 2016 - do các hành vi gây rối tại giải đấu vừa khởi tranh từ ngày 10/6 này.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Nga Leonid Slutsky bày tỏ hy vọng các CĐV Nga sẽ hành xử đúng mực để không trở thành lý khiến thầy trò ông bị loại khỏi giải đấu. "Không phải chúng ta đang tham gia giải vô địch đánh nhau trên đường phố", HLV Slutsky nói, "Vậy nên làm ơn hãy tập trung vào bóng đá".

Trước đó, UEFA đã dọa truất quyền tham dự giải của cả hai đội tuyển Anh và Nga sau các vụ bạo lực giữa CĐV của hai đội phủ bóng đen cả trước lẫn sau trận đấu. Tuy nhiên, Anh chưa chính thức bị cáo buộc sau cuộc họp của Ủy ban kiểm soát, đạo đức và kỷ luật của UEFA.

Trong lượt trận thứ hai của bảng B, Nga sẽ gặp Slovakia tại thành phố Lille ngày 15/6 trong khi Anh sẽ gặp xứ Wales tại thành phố Lens nằm gần đó vào ngày 16/6. Nhà chức trách Pháp đã cam kết tăng cường an ninh tại Lens bằng việc triển khai 2.400 cảnh sát, nhân viên an ninh và cảnh sát chống bạo động. Thành phố Lens cũng ban lệnh cấm đồ uống có cồn trên đường phố.

Chính phủ Anh cho biết sẽ cử thêm sỹ quan cảnh sát được huấn luyện chuyên biệt để xử lý các vụ gây rối bóng đá tới Pháp trước trận đấu giữa Anh và xứ Wales.

TTXVN/Tin Tức