11:17 12/11/2025

Gấp rút khôi phục sản xuất sau bão số 13

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng của bão số 13, nhưng chỉ vài ngày sau bão, nhiều nhà xưởng sản xuất công nghiệp ở Gia Lai và Đắk Lắk đã hoạt động trở lại. Nỗ lực “vừa khắc phục - vừa sản xuất” công nghiệp 2 tỉnh sớm bắt lại nhịp sau cơn bão dữ.

Chú thích ảnh
Công ty TNHH Minh Toàn, Khu công nghiệp Đông Băc Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) tái sản xuất sau bão số 13. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Nhanh chóng khôi phục sản xuất sau bão

Bão số 13 đã khiến hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề trên tất cả các lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Tại Gia Lai, hàng loạt khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà xưởng bị tốc mái, hư hại nặng. Báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai cho thấy, thiệt hại được tính đếm là 5.907 tỷ đồng, tuy nhiên, vấn đề có thể nghiêm trọng hơn là chuỗi sản xuất công nghiệp bị tê liệt hoàn toàn trong nhiều ngày cần sớm được khôi phục.

Khu công nghiệp Phú Tài - Long Mỹ và Khu kinh tế Nhơn Hội chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất: hàng trăm nhà xưởng bị sập hoặc tốc mái, nguyên liệu sản xuất và sản phẩm hoàn thiện bị hư hỏng. Công ty Đồ mộc Việt Nam đã báo cáo thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng, Công ty thức ăn chăn nuôi Fago miền Trung hơn 50 tỷ đồng, Công ty Phước Tiến thiệt hại hơn 11,7 tỷ, Công ty Ánh Vy gần 8,4 tỷ…

Tại Công ty thức ăn chăn nuôi Fago miền Trung (Khu Kinh tế Nhơn Hội), 46 chiến sỹ thuộc Sư đoàn 31 hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát sau bão. Các chiến sỹ phải dùng máy cắt để cắt từng mảng tole và khối thép; việc dọn dồn tole không dùng tới sức người mà phải dùng tới xe ủi và xe múc.

Giám đốc Công ty thức ăn chăn nuôi Fago miền Trung, ông Nguyễn Kiệt cho biết: “Bão làm tốc mái nhà xưởng, cả kho nguyên vật liệu, sản phẩm của nhà máy cũng bị làm ướt, hư hại hơn 40%. Nhẩm sơ bộ, thiệt hại của đơn vị là hơn 50 tỉ đồng”.

“Tuy nhiên, nhờ lực lượng bộ đội giúp đỡ đơn vị dọn dẹp để nhanh chóng tiến hành sửa chữa, sớm đưa đơn vị đi vào hoạt động bình thường. Nhưng dự kiến phải mất hơn 10 ngày nữa may ra chúng tôi mới sản xuất được”, ông Kiệt nói.

Cũng trong Khu Kinh tế Nhơn Hội, Công ty TNHH TH Tân Đại Hưng là một trong những đơn vị bị thiệt hại nặng cũng đã được 43 chiến sỹ hỗ trợ khắc phục; Công ty TNHH HD Nhơn Hội có 50 chiến sỹ từ các Sư đoàn 2 và Sư đoàn 31 tham gia. Sau khi doạn dẹp một số nhà xưởng bị hư hại, Công ty TNHH TH Tân Đại Hưng đã bước đầu khôi phục sản xuất 1 phần.

Tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk), hàng loạt nhà xưởng, doanh nghiệp cũng bị thiệt hại rất nặng. Công ty TNHH Minh Toàn chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu là một trong những đơn vị thiệt hại nặng, nhiều khu xưởng đang bỏ dở chờ kiểm định thiệt hại. Tuy nhiên, không chỉ chờ khắc phục, Công ty Minh Toàn đã nhanh chóng chủ động sửa chữa 1 số phân xưởng để có thể đi vào sản xuất ngay.

Giám đốc Công ty TNHH Minh Toàn, ông Nguyễn Văn Thạnh cho biết, ngay sau bão thì công ty đã chủ động khắc phục chứ không ngồi chờ. Công ty liên hệ những công nhân có nhà không bị thiệt hại do bão thì nhanh chóng làm việc, dọn dẹp nhà xưởng từ ngày 11 thì một số công nhân đã làm việc trở lại. Với các xưởng hư hại thì tiến hành vừa sửa chữa tới đâu sẽ đưa đi vào hoạt động tới đó.

Bên cạnh những doanh nghiệp như Minh Toàn, Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu có nhiều doanh nghiệp bị hư hại rất nặng, sập cả nhà xưởng, việc khắc phục không thể sớm trước 30 ngày.

Đảm bảo sản xuất trở lại trước ngày 15/11

Chú thích ảnh
Lực lượng chiến sỹ Sư đoàn 31 giúp Công ty Thức ăn chăn nuôi Fago miền Trung khắc phục thiệt hại, sớm đi vào sản xuất. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Thanh Nguyên cho biết: “Ngay sau bão, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai Công điện số 11 và 12 của Chủ tịch UBND tỉnh cùng văn bản số 1558/BQL-QLDN yêu cầu các doanh nghiệp nhanh chóng dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Lãnh đạo Ban trực tiếp có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, động viên và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất”.

Tuy nhiên trên thực địa, công tác khắc phục còn gặp nhiều trở ngại: mất điện kéo dài khiến không thể vận hành máy bơm, xe nâng hay thiết bị hàn cắt; thiếu nhân lực chuyên môn do đơn vị sửa chữa nhà xưởng trong tỉnh đều quá tải; nhiều doanh nghiệp phải chờ thẩm định bảo hiểm nên chưa thể sửa chữa toàn diện. Ngoài ra, việc huy động công nhân gặp khó vì phần lớn người lao động cũng đang lo khắc phục thiệt hại tại gia đình.

Nhằm sớm giúp 1 số đơn vị sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động, Công ty Điện lực Gia Lai đã từng bước cung cấp điện và khôi phục điện cho các khu kinh tế, khu công nghiệp. Vào tối 9/11, đơn vị này đã cung cấp điện một phần cho Khu Công nghiệp Phú Tài - Long Mỹ và Khu công nghiệp Nhơn Hòa; đến tối 10/11, bố trí 2 máy phát điện 250kVA và 500kVA cho Công ty Thiên Bắc và Công ty HD Nhơn Hội tại Khu Kinh tế Nhơn Hội. Từ đây, một số doanh nghiệp lân cận có thể đấu nối dùng chung…

“Với hơn 1.000 nhân lực hỗ trợ từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung cùng Công ty Điện lực các tỉnh Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi,… vào tối hôm nay (12/11), Điện lực Gia Lai sẽ khôi phục lại cơ bản hầu hết các phụ tải để cung cấp điện cho các Khu Kinh tế; Khu, cụm công nghiệp cũng như các trung tâm đô thị, trung tâm các xã, phường trong tỉnh. Riêng 1 số trạm nhánh và các trạm của khách hàng sẽ được khắc phục trong 2 ngày tới”, ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên thông tin thêm, một số đơn vị sản xuất đã nhanh chóng đi vào hoạt động một phần. Với các doanh nghiệp có bảo hiểm, công tác khắc phục tạm thời phải chờ thẩm định thiệt hại, nên tiến độ chưa thể nhanh. Tuy nhiên, hầu hết đều cam kết sẽ hoàn toàn vận hành trở lại trong 10 - 30 ngày kể từ khi có điện lưới ổn định.

Sáng 12/11, UBND tỉnh Gia Lai đánh giá chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh vẫn tăng 9,7 % trong tháng 10 so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với những thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra trong tháng 11 và khả năng khôi phục sản xuất như hiện nay có thể ảnh hưởng đến chỉ số tăng trưởng của lĩnh vực này trong cả năm 2025.

UBND tỉnh Gia Lai đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh khôi phục hạ tầng thiết yếu, bảo đảm các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường trước ngày 15/11/2025. Đồng thời, ngày 11/11, ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký văn bản số 117/BC-UBND, đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh Gia Lai 2.650 tỷ đồng để “tái thiết Quy Nhơn, khôi phục hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, hỗ trợ nhà ở khẩn cấp cho người dân, khôi phục sản xuất…”.

Kha Phạm - Hải Âu (TTXVN)