07:13 20/07/2017

Gặp mặt truyền thống Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1945 - 27/7/2017), ngày 20/7, Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị tổ chức gặp mặt truyền thống 45 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị (23/6 - 6/9/1972).

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ và 300 chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị.

Các chiến sỹ Thành cổ đã cùng ôn lại những ngày tháng sống, chiến đấu bằng tinh thần thép để làm nên những trang sử vàng của dân tộc. Chỉ trong 81 ngày đêm, đế quốc Mỹ đã ném và bắn phá vào Thành cổ và vùng phụ cận gần 330.000 tấn bom đạn, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945. Trong sự ác liệt ấy, bộ đội ta vẫn ngoan cường dũng cảm, lớp trước ngã xuống, lớp sau xông tới.

Các chiến sỹ giải phóng sau một trận đánh tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Tri ân các đồng độ đã ngã xuống, nhiều chiến sỹ mặc dù tuổi cao từ 75 đến 80 tuổi nhưng vẫn đau đáu tìm nơi chôn cất đồng đội. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, từ khi được thành lập vào năm 2013 đến nay, Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị đã cung cấp trên 1.000 thông tin về nơi chôn cất đồng đội cho các địa phương và gia đình tìm kiếm, cất bốc. Hội huy động các nguồn lực để xây dựng được hơn 200 nhà “Ấm tình đồng đội”. Đặc biệt, các hội viên Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị trên mọi miền đất nước đều gương mẫu, động viên nhau sống vui, sống khỏe, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những đóng góp to lớn của các chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, khẳng định Đảng và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, những phẩm chất cách mạng anh hùng... của các chiến sỹ Thành cổ cần được phát huy hơn nữa để làm gương cho các thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đến dâng hương hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của 10.063 Anh hùng Liệt sỹ, dâng hương hoa tại Thành cổ Quảng Trị và trao 30 quà tặng các gia đình có công với cách mạng ở xã Linh Thượng, huyện Gio Linh.

Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)