12:15 13/12/2019

'Gặp mặt' những lãnh đạo trẻ nhất trên thế giới năm 2019

Nữ chính khách 34 tuổi đã trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới khi đảm nhận chức vụ Thủ tướng Phần Lan ngày 10/12. Sau đây là những gương mặt trẻ hiện là người đứng đầu chính quyền tại một số quốc gia.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin mới 34 tuổi. Marin thường lên tiếng quan tâm đến những vấn đề liên quan đến khí hậu và môi trường.
Chú thích ảnh
Luật sư Oleksiy Goncharuk giữ ghế Thủ tướng Ukraine từ tháng 8/2019 khi 35 tuổi.
 
Chú thích ảnh
Bức ảnh chụp trong tháng 12 do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA công bố với khoảnh khắc Chủ tịch Kim Jong-un cưỡi ngựa thăm núi thiêng Paektu. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được cho đang ở giữa độ tuổi 30, thuộc nhóm lãnh đạo trẻ trên thế giới.
Chú thích ảnh
Doanh nhân Nayib Bukele tuyên thệ nhậm chức Tổng thống El Salvador vào tháng 6/2019 ở tuổi 37. Trong tháng 9, Tổng thống Nayib Bukele từng gây chú ý khi trong lần đầu tiên phát biểu trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc, ông đã đề nghị được chụp ảnh selfie để đăng lên mạng xã hội và nói: “Hãy tin tôi, sẽ có nhiều người nhìn thấy bức ảnh hơn là nghe bài phát biểu mà tôi hy vọng sẽ được coi là tốt. Một vài hình ảnh trên Instagram có thể tạo ảnh hưởng nhiều hơn bất cứ bài phát biểu nào tại sự kiện này”.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Jacinda Ardern đảm nhận vị trí lãnh đạo vào tháng 10/2017 ở độ tuổi 37. Bà được ghi nhận bởi quan điểm về nữ quyền, biến đổi khí hậu...
Chú thích ảnh
Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani (39 tuổi). Trong những năm qua Doha đã gặp nhiều khó khăn khi Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Yemen đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vào ngày 5/6/2017 kèm cáo buộc rằng nước này hỗ trợ khủng bố. Sau đó, đã có một vài quốc gia khác “theo chân” những quốc gia này cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar.
Chú thích ảnh
Nhà Vua Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck lên ngai vị từ năm 2006 khi ông mới chỉ 26 tuổi.
Hà Linh/Báo Tin tức