05:12 16/05/2011

Gặp mặt các nhân chứng lịch sử của Bộ đội Trường Sơn

Nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn và thành lập Đoàn 559 anh hùng, ngày 15/5, hơn 1.000 nhân chứng lịch sử là các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từ các tỉnh, thành phía Bắc từng chiến đấu trên con đường mòn huyền thoại - đường Hồ Chí Minh...

Nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn và thành lập Đoàn 559 anh hùng, ngày 15/5, hơn 1.000 nhân chứng lịch sử là các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từ các tỉnh, thành phía Bắc từng chiến đấu trên con đường mòn huyền thoại - đường Hồ Chí Minh, đã có cuộc gặp mặt đầy xúc động và ý nghĩa tại Nam Định.

Sau 16 năm gian khổ, ác liệt, Bộ đội Trường Sơn nói chung và Đoàn 559 nói riêng đã góp phần lớn lao trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc: Tổ chức chiến đấu hợp đồng binh chủng trên tuyến chi viện chiến lược đường Hồ Chí Minh; xây dựng thế trận đường cầu đa dạng gồm 5 hệ thống đường trục dọc, 21 đường trục ngang với tổng chiều dài trên 20.000 km đường, cầu Đông Tây Trường Sơn xuyên Bắc Nam, xuyên 3 nước bán đảo Đông Dương; xây dựng lực lượng vận tải cơ giới đa phương thức với 2 sư đoàn tập trung, 6 trung đoàn xe độc lập, 4 trung đoàn đường ống xăng dầu với tổng chiều dài trên 1.400 km… Với những đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, 77 đơn vị và 44 cán bộ, chiến sỹ bộ đội, thanh niên xung phong Trường Sơn đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hòa bình lập lại, các lực lượng đường Trường Sơn được chuyển thành Tổng cục Xây dựng kinh tế, rồi Binh đoàn 12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã phát triển vượt bậc cùng với nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng trên phạm vi cả nước.

Mỹ Bình