03:00 08/03/2012

Gặp gỡ các thủy thủ Việt Nam gặp nạn trong vụ cháy tàu cá ở Urugoay

Ngày 6/3, phóng viên TTXVN đã tham gia đoàn công tác của Đại sứ quán nước ta tại Áchentina kiêm nhiệm tại Urugoay sang nước này để thăm hỏi, động viên về tinh thần và hỗ trợ vật chất cho các thủy thủ gặp nạn.

Theo phóng viên TTXVN tại Buênốt Airết (Áchentina), như tin đã đưa, vụ hỏa hoạn trên tàu cá Jung Woo III của Hàn Quốc hôm 3/3 tại Cảng Môngtêviđêo của Urugoay đã khiến 2 thủy thủ Việt Nam làm việc trên tàu thiệt mạng và 4 thủy thủ khác bị thương.

Ngày 6/3, phóng viên TTXVN đã tham gia đoàn công tác của Đại sứ quán nước ta tại Áchentina kiêm nhiệm tại Urugoay sang nước này để thăm hỏi, động viên về tinh thần và hỗ trợ vật chất cho các thủy thủ gặp nạn. Trong chuyến công tác, đoàn đã thăm các thủy thủ bị thương, trong đó có 3 người bị bỏng nặng là Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1982) và Lê Đức Thắng (sinh năm 1991) đang được điều trị tại Trung tâm bỏng quốc gia của Urugoay.

Theo đánh giá của các bác sĩ điều trị, các thủy thủ bị bỏng nặng đều trong tình trạng nguy kịch. Kết quả làm việc với các cơ quan liên quan và tiếp xúc với thủy thủ cho thấy vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 25 thủy thủ Việt Nam trên tàu, trong đó 22 người quê ở Hà Tĩnh và 3 người quê ở Nghệ An. Sau khi vụ cháy xảy ra, nhà chức trách Urugoay đã đưa những người bị bỏng vào bệnh viện để cấp cứu và 19 thủy thủ còn lại được bố trí nghỉ tại khách sạn Crillon.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, các thủy thủ cho biết điều kiện sinh hoạt của họ tốt. Các thủy thủ cũng bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của Đại sứ quán, đồng thời thông qua Đại sứ quán đề nghị các cơ quan liên quan sớm giải quyết quyền lợi của họ vì trong vụ hỏa hoạn này, các thủy thủ đã mất hết tư trang và tiền bạc. Hiện, cơ quan tư pháp của Urugoay đang điều tra vụ việc. Sau khi có kết luận, chủ tàu sẽ mua vé máy bay cho toàn bộ các thủy thủ còn sống, đồng thời làm thủ tục đưa tro cốt những người thiệt mạng về nước.

TTG