11:09 10/11/2017

Gặp cô gái Trung Quốc ăn 17 bát mì trong 10 phút

Các cô gái nhỏ nhắn chỉ trong một bữa có thể “chiến đấu” lượng thực phẩm đủ cho cả một gia đình. Cô là một trong những người nổi tiếng với “dạ dày không đáy” ở Trung Quốc.

Mỗi lần tươi cười trước camera, Hu Tongtong (25 tuổi) người Hắc Long Giang sẵn sàng thể hiện khả năng ăn hết 200 cái bánh bao, hoặc 93 quả trứng, 76 cái bánh trứng, 5kg bánh hamburger hay 48 xiên thịt cừu. Tại một cuộc thi ăn được tổ chức tại Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 5 vừa qua, Hu đã chiến thắng 4 đối thủ khác gồm cả nam và nữ khi ăn 17 bát mì trong 10 phút.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết cô gái nặng chỉ 43,5kg này trong một bữa có thể ăn lượng thức ăn dành cho cả một gia đình. Một người hâm mộ đã viết lên mạng xã hội Weibo: “Xem video của Hu Tongtong khiến tôi cảm thấy đói ngay cả khi vừa ăn xong”.

Khẩu phần "khủng" trong một bữa ăn của Hu Tongtong. Ảnh: SCMP

Trào lưu phát trực tuyến trên internet khả năng “đánh chén” đã nở rộ trong những năm qua tại Hàn Quốc và Nhật Bản rồi nhanh chóng phát triển ở Trung Quốc. Những cái tên nổi tiếng có thể kể đến như cô Kinoshita Yuuka tại Nhật Bản và nam thanh niên người Hàn Quốc có biệt danh Banzz. 

Gu Jun, một nhà xã hội học tại Đại học Thượng Hải cho biết những khán giả theo dõi chương trình ăn uống của người dẫn chương trình “dạ dày không đáy” phần lớn do tò mò.

Người dẫn chương trình theo nội dung này phần lớn là những cô gái trẻ mảnh mai. Họ thu hút người xem với biểu cảm và cử chỉ có phần cường điệu. Một số thì nổi tiếng nhờ khả năng làm thức ăn nhanh chóng trong khi những người như Hu gây ấn tượng với “dạ dày không đáy”.

Hu bắt đầu phát trực tiếp các bữa ăn trên ứng dụng phát sóng vào tháng 7/2016 sau khi theo dõi video của những người có “dạ dày không đáy” khác.

Zhang Yumi là một trong những người đầu tiên và nổi tiếng nhất trong nhóm “dạ dày không đáy” tham gia trình chiếu trực tuyến tại Trung Quốc. Mỗi bữa ăn của Zhang bao gồm 4kg thức ăn, công thêm 8 bát mì và 10 cái chân giò. Điều đặc biệt là Zhang nặng chưa đầy 50kg và cao 1,58m.

Với hơn 4,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo, Zhang đã kết hợp cùng bạn trai tạo ra một xưởng sản xuất các video liên quan tới thực phẩm. Nhiều công ty đã chủ động tiếp cận họ để giúp quảng bá sản phẩm với mức giá từ hàng trăm tới hàng ngàn nhân dân tệ mỗi buổi trình chiếu.

Nhưng có nhiều ý kiến nghi ngờ rằng với lượng thực phẩm khổng lồ như vậy, Hu và Zhang thường tìm cách tống chúng ra khỏi dạ dày ngay sau mỗi buổi trình chiếu. Tuy nhiên, cả Hu và Zhang đều phủ nhận điều này và khẳng định cho dù ăn lượng thực phẩm lớn nhưng họ không không hề tăng cân.

Ông Sun Jianyong tại bệnh viện Zhongshan ở Thượng Hải nhận định chế độ ăn với khẩu phần khổng lồ như vậy sẽ gây ra vấn đề về dài hạn. “Điều đó có tác động xấu tới dạ dày, gan và tuyến tụy. Trên thực tế, toàn bộ hệ thống tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Về dài hạn, ăn quá nhiều cũng dẫn tới gan nhiễm mỡ”.

Hà Linh/Báo Tin Tức