05:22 30/05/2020

Gạo của Thái Lan giảm khi người mua lựa chọn gạo rẻ hơn của Việt Nam, Ấn Độ

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm xuống còn 489-490 USD/tấn, từ mức 480-505 USD/tấn, khi người mua lựa chọn các loại gạo có giá rẻ hơn của Ấn Độ và Việt Nam.

Thị trường gạo châu Á

Chú thích ảnh
Công nhân bốc xếp các bao gạo tại một nhà máy ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá gạo đồ 5% tấm xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần này đã giảm xuống còn 370-375 USD/tấn từ mức cao nhất kể từ tháng 4/201 là 385-389 USD/tấn ghi nhận trong tuần qua. Theo một nhà xuất khẩu gạo ở Mumbai (Ấn Độ), nhu cầu gạo tương đối trầm lắng trong vài ngày qua do giá gạo tăng cao và các khách hàng mua gạo đang “tạm nghỉ” sau đợt mua vào mạnh tay hồi đầu tháng 5/2020.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm xuống còn 489-490 USD/tấn, từ mức 480-505 USD/tấn, khi người mua lựa chọn các loại gạo có giá rẻ hơn của Ấn Độ và Việt Nam. Những quan ngại về nguồn cung gạo ở Thái Lan đã giảm bớt khi thời tiết ở những khu vực trồng lúa ở nước này trở nên thuận lợi hơn sau khi trải một trong những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên qua.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá các loại nông sản trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) biến động trái chiều trong phiên 29/5, với giá ngô và đậu tương giảm trong khi giá lúa mì tăng.

Chú thích ảnh
Rau củ quả được bán tại một khu chợ ở Washington, DC., Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, giá ngô giao tháng 7/2020 giảm 1,75 xu Mỹ (tương đương 0,53%) xuống 3,2575 USD/bushel khi đóng cửa. Trong khi đó, giá đậu tương giao tháng 7/2020 chốt phiên với mức giảm 6,25 xu Mỹ (0,74%) xuống còn 8,4075 USD/bushel. Còn giá lúa mì giao tháng 7/2020 tăng 6,25 xu Mỹ (1,21%) lên 5,2075 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg, 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Theo Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp (ARC), các thương nhân trên sàn CBOT cho hay các quỹ đã mua vào 4.700 hợp đồng lúa mì trong khi bán 9.000 hợp đồng ngô và 4.800 hợp đồng đậu tương.

Trong tuần tính đến ngày 21/5, Mỹ đã xuất khẩu 25,9 triệu bushel lúa mì, 16,8 triệu bushel ngô và 23,7 triệu bushel đậu tương. Còn kể từ đầu niên vụ hiện tại đến nay, Mỹ đã xuất khẩu 983 triệu bushel lúa mì (tăng 3,5% so với cùng kỳ niên vụ trước đó), 1,568 tỷ bushel ngô (giảm 17%) và 1,549 tỷ bushel đậu tương (giảm 9%).

Thị trường cà phê thế giới  

Giá cà phê Robusta Sumatra của tỉnh Lampung (Indonesia) giao tháng 7/2020 hiện ở mức 290-300 USD/tấn, tương tự một tuần trước đó. Theo một thương nhân, nguồn cung cà phê của Indonesia dự kiến sẽ tăng vào giữa tháng 6/2020 khi nhiều khu vực trồng cà phê quanh Lampung ở Sumatra bắt đầu vụ thu hoạch.

Trong khi đó, một báo cáo mới có tên Triển vọng Cà phê quý II/2020 mà ngân hàng nông nghiệp Rabobank vừa công bố ước tính nhu cầu cà phê toàn cầu trong năm 2020 sẽ giảm 0,8% xuống còn 164,1 triệu bao loại 60 kg do ảnh hưởng tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Rabobank cũng hạ dự báo về nhu cầu cà phê ở một số nước do việc gia hạn lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, nhất là ở những nước không có chính sách trợ cấp thất nghiệp.

Nhà phân tích kỳ cựu Carlos Mera của Rabobank ước tính nhu cầu cà phê ở Mỹ sẽ giảm 2% trong năm 2020 do nhu cầu tiêu thụ cà phê ở nước này sụt giảm. Theo ông Mera, doanh số cà phê cao hơn của các siêu thị tại Mỹ do người dân mua về nhà để sử dụng trong giai đoạn các bang ở nước này áp dụng lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19 không thể bù đắp sự sụt giảm doanh số của các cửa hàng bán loại đồ uống này.

Ông Mera dự đoán lượng cà phê tiêu thụ ở 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh sẽ chỉ giảm 0,5% trong năm 2020 nhờ thu nhập của những người thất nghiệp do dịch COVID-19 ở hầu hết quốc gia châu Âu đều được chính phủ hỗ trợ.  

Tuy vậy, Rabobank cho rằng Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đang đứng trước nguy cơ sản lượng cà phê trong nước sụt giảm khi vụ thu hoạch cà phê tại Brazil diễn ra cùng lúc với giai đoạn đỉnh điểm dự kiến của dịch COVID-19 tại nước này.

Anh Quân (Tổng hợp)