07:05 15/07/2011

Gang thép Thái Nguyên có trận thắng đầu tiên

Chiều 14/7, đội Gang thép Thái Nguyên đã có chiến thắng 2 - 1 trước đội Hà Nội Tràng An II, trận thắng đầu tiên của đội GTTN trong khuôn khổ Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia năm 2011.

Chiều 14/7, đội Gang thép Thái Nguyên (GTTN) đã có chiến thắng 2 - 1 trước đội Hà Nội Tràng An II (HNTA II), trận thắng đầu tiên của đội GTTN trong khuôn khổ Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia năm 2011.

Cơn mưa suốt hiệp 1 của trận đấu đã khiến cho lối chơi của cả hai đội bị ảnh hưởng rất nhiều, dường như không có bất kỳ một pha bóng kỹ thuật nào được thực hiện, thay vào đó là lối chơi áp sát, lăn xả của hàng tiền vệ cả hai đội. Vào phút thứ 7 của trận đấu, đội GTTN được hưởng quả đá phạt đền và cầu thủ số 2 Nguyễn Hải Hòa đã ghi bàn thắng từ chấm 11 m, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của đội GTTN tại mùa giải năm nay.

Bị thủng lưới sớm, đội HNTA II dâng đội hình lên cao nhằm san bằng tỷ số, bóng chủ yếu lăn trên sân GTTN, nhưng đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, cầu thủ số 17 Nguyễn Thị Cúc của GTTN đã dắt bóng từ giữa sân, lừa qua thủ môn đội bạn ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt. Bước sang hiệp hai, mọi nỗ lực của HNTA II đều không đủ để chia điểm với GTTN, bàn gỡ duy nhất của đội HNTA II cũng được thực hiện từ pha đá phạt 11 m do công của cầu thủ số 17 Nguyễn Thị Hương. Thắng trận 2 - 1, đội GTTN được 4 điểm, bằng điểm với HNTA II nhưng vẫn đứng cuối bảng xếp hạng do thua về tỷ số phụ.

Đức Phương