01:10 28/01/2026

Gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân

Trong những ngày này, tại các khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng, khắp nơi tràn ngập không khí phấn khởi chào đón mùa xuân mới, gắn với niềm tin, kỳ vọng từ thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chú thích ảnh
Công nhân trong Khu công nghiệp Phan Thiết I (phường Bình Thuận, Lâm Đồng) theo dõi phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Người dân khu vực ven biển bày tỏ kỳ vọng các chủ trương, quyết sách của Đại hội XIV mang tầm chiến lược, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sự kết tinh của ý Đảng lòng dân

Theo dõi xuyên suốt quá trình diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Lê Văn Hùng, Bí thư Chi bộ khu phố Xuân Phong, phường Bình Thuận nhận định, công tác chuẩn bị Văn kiện được tiến hành công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, hiện đại; kế thừa tinh hoa của các kỳ đại hội trước; kiên định các hệ quan điểm mang tính nguyên tắc, đồng thời thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy phát triển, bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan. Từng nhận định, từng mục tiêu, từng giải pháp đều xuất phát từ thực tiễn. Đặc biệt, Văn kiện lần này đặt ra yêu cầu hành động rõ ràng: nói đi đôi với làm; xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân.

Là cán bộ người dân tộc thiểu số tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Hàm Thuận, bà Thông Thị Trăng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng lớn của Đại hội XIV. Theo bà, các Văn kiện được thông qua tại Đại hội thực sự là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung các Văn kiện có nhiều điểm mới, đột phá; tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân; thể hiện rõ bản chất dân chủ, tinh thần tâm huyết, cầu thị, xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Ông Trần Văn Định, đảng viên phường Phan Thiết cho rằng, tư tưởng xuyên suốt trong các Văn kiện Đại hội XIV, đồng thời cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam, chính là quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ hành động, từ sự công tâm, liêm chính của đội ngũ cán bộ, từ hiệu quả hoạt động của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng và từ kết quả giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với công tác Văn kiện, người dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành công phu, chặt chẽ, góp phần quan trọng làm nên thành công của Đại hội XIV. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết, bảo đảm các tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, tư duy đổi mới, đại diện cho trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Bà Thông Thị Trăng khẳng định, nhân dân tin tưởng những đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội XIV thực sự có đức, có tài, tâm huyết, gần dân, hiểu dân, sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, dẫn dắt đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Sớm cụ thể hóa, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chú thích ảnh
Ngư dân Nguyễn Tấn Trường (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) theo dõi phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng qua điện thoại. 

Đại hội XIV của Đảng được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Sau 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; uy tín, vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đại hội không chỉ đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026-2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới.

Trong đó, tiếp tục kiên định mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh, bền vững; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tăng cường tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, vững bước trong kỷ nguyên mới của dân tộc; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ tạo khí thế phấn khởi, củng cố niềm tin và khơi dậy quyết tâm mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, mà còn là cơ sở quan trọng để các xã, phường, đơn vị trên địa bàn tỉnh sớm cụ thể hóa, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục củng cố niềm tin và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Thạnh, Phó Bí thư Chi bộ thôn Võ Xu 9, xã Đức Linh khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra những định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Ông kỳ vọng các chủ trương, quyết sách lớn, mang tính đột phá sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực, sát với thực tiễn cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, nhân dân ổn định sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển bền vững.

Cùng chung niềm tin đó, ông Mang Thức, xã Phan Sơn mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; từng bước nâng cao, ổn định đời sống nhân dân; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chính sách còn bất cập, nhất là về nhà ở, bảo hiểm y tế, học phí, hạ tầng giao thông, trường học ở vùng khó khăn; đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ông Nguyễn Tấn Trường, ngư dân phường Phan Thiết bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm sâu sắc đến các vấn đề an sinh xã hội thiết yếu đối với nhân dân. Đặc biệt, cần có thêm các cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ, tạo điều kiện về nguồn lực để đóng mới, nâng cấp tàu thuyền, ngư cụ, góp phần phát triển kinh tế địa phương gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo theo chiến lược phát triển kinh tế biển.

Là thế hệ trẻ, anh Nguyễn Lê Gia Lin, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phan Thiết mong muốn có những chủ trương, cơ chế, chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, tham gia phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng của Trung ương.

Có thể khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là đại hội của tầm nhìn chiến lược, của đổi mới tư duy, của khát vọng phát triển và niềm tin vào tương lai đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ, mà mở ra một giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn, toàn diện, sâu sắc. Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Trước vận hội mới, nhân dân vững tin vào sự dẫn dắt của Đảng trên con đường phát triển. Niềm tin này sẽ tạo tiền đề quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế mới, quyết tâm mới và khát vọng mới.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Bài, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)